Huế “ra quân đòi vỉa hè”

Các phường tại Huế đồng loạt ra quân chấn chỉnh trật tự đô thị.
Các phường tại Huế đồng loạt ra quân chấn chỉnh trật tự đô thị.
TP - Ngày 3/4, tất cả 27 phường tại thành phố Huế đồng loạt triển khai lực lượng, phương tiện ra quân “đòi” lại vỉa hè cho người đi bộ, chấn chỉnh trật tự và mỹ quan đô thị.

Tại nhiều phường trung tâm Huế, theo ghi nhận của phóng viên, do được tuyên truyền liên tục từ nhiều ngày trước, đa số các hộ kinh doanh tự giác sắp xếp lại hàng quán, tháo dỡ những công trình nhỏ lấn chiếm vỉa hè như bậc thềm, biển hiệu, mái che, tấm dắt xe… Việc đậu đỗ các phương tiện ô tô, xe máy trở nên nghiêm túc hơn. Tuy nhiên, tại một số phường, vẫn còn tình trạng ô tô, xe gắn máy đỗ trái quy định.

Trong ngày đầu ra quân, nhiều “điểm nóng” lấn chiếm vỉa hè dai dẳng lâu nay như đường Ngô Quyền (đoạn giáp Bệnh viện T.Ư Huế), Hai Bà Trưng, Lê Quý Đôn, Bà Triệu, Hùng Vương, đường phố khu vực Thành nội Huế… được lực lượng chức năng mạnh tay xử lý. Những trường hợp không chấp hành đã bị lập biên bản cưỡng chế, tháo dỡ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.