Huế: Trên 1600 gia cầm chết vì tụ huyết trùng và rét

Huế: Trên 1600 gia cầm chết vì tụ huyết trùng và rét
TP- Tin từ Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Thừa Thiên- Huế chiều 22/2 cho biết, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 1.620 con gia cầm (gà, vịt) bị chết do bệnh tụ huyết trùng và rét đậm kéo dài.

Trong đó, hơn 1.000 con gà, còn lại là vịt, tập trung chủ yếu ở các huyện Quảng Điền (662 con gà, 408 con vịt) và huyện Hương Thủy 550 con gà.

Ngay sau khi phát hiện gia cầm bị chết hàng loạt, Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên- Huế đã yêu cầu người dân khẩn trương chôn hủy, tổ chức tiêu độc khử trùng, nhằm tránh lây lan trên diện rộng, hướng dẫn người dân các biện pháp chống rét và bệnh tụ huyết trùng.

Chi cục Thú y tỉnh hiện tiếp tục triển khai tiêm vắc- xin phòng các loại bệnh cho gia cầm, vận động người dân chăn nuôi gia cầm nhốt chuồng, bảo đảm thức ăn đầy đủ để chống rét.

MỚI - NÓNG