'Hùng thiêng đất Mẹ' trên đất thiêng Quảng Trị

TP - Chương trình an sinh xã hội Hùng thiêng đất Mẹ diễn ra tối 18/7/2015 tại Quảng trường Giải Phóng, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), UBND tỉnh Quảng Trị, phối hợp tổ chức; Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt phối hợp thực hiện. Ủy viên BCT, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên Giáo T.Ư Đinh Thế Huynh, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Văn Bình, nhiều lãnh đạo bộ, ban, ngành, tỉnh Quảng Trị dự.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đinh Thế Huynh kêu gọi các cấp chính quyền, các tổ chức, đơn vị cá nhân tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, những người đã tham gia và có công trong các cuộc kháng chiến.

'Hùng thiêng đất Mẹ' trên đất thiêng Quảng Trị ảnh 1

Ủy viên BCT, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên Giáo T.Ư Đinh Thế Huynh, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Văn Bình trao quà tri ân và nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

'Hùng thiêng đất Mẹ' trên đất thiêng Quảng Trị ảnh 2

Bà Cao Thị Bé – vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Thành bật khóc khi nhận từ tay Thống đốc Nguyễn Văn Bình tấm khăn đắp di vật của chồng mình do Trung tướng Lư Giang gìn giữ và chuyển lại.

'Hùng thiêng đất Mẹ' trên đất thiêng Quảng Trị ảnh 3

Bà Cao Thị Bé và tấm khăn đắp di vật của chồng.

Chương trình nghệ thuật và các phóng sự dẫn chuyện đã được dàn dựng đầy ý tưởng và công phu, nhưng cao trào của chương trình là 2 màn liên quan đến những cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, những nhân chứng của cuộc chiến đấu đầy mất mát, hi sinh nhưng rất oanh liệt. Hai người lính Đỗ Đức Thắng và Hồ Văn Quang đã bước ra từ tấm ảnh “Xung phong” nổi tiếng do phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính chụp trong một trận đánh ở Cam Lộ, Quảng Trị từ năm 1970 để ôm nhau trên sân khấu sau mấy chục năm xa cách. Nhiều khán giả không cầm được nước mắt khi bà Cao Thị Bé – vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Thành khóc nức nở khi nhận từ tay Thống đốc Nguyễn Văn Bình tấm khăn đắp di vật của chồng mình do Trung tướng Lư Giang gìn giữ và chuyển lại.

Tại chương trình, ngành Ngân hàng đã ủng hộ số tiền 100 tỷ đồng hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội tỉnh Quảng Trị.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.