Hùng tráng 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

TPO - Sáng nay 30/4, người dân trên cả nước đã được xem trực tiếp hoặc qua sóng truyền hình lễ diễu binh, diễu hành hùng tráng, xúc động tại TPHCM nhân dịp kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Lễ diễu binh, diễu hành diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 7h sáng 30/4.

Tới dự buổi lễ có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải và các khách mời là đại diện các đoàn khách quốc tế cấp cao.

Trước đó, an ninh được thắt chặt, nên từ sáng sớm, các đoạn đường xa - nơi tập kết của đoàn diễu binh và diễu hành cũng đều có chốt kiểm tra. 

Từ lúc 2h sáng, các  đơn vị diễu binh, diễu hành đã tập kết về trung tâm TP. Đoàn xe diễu binh xuất phát  từ trường quân sự Quân khu 7 lúc 3h30. Vào lúc 6h, các đội hình đã tập kết đến đúng vị trí.

6h30, mở đầu là chương  trình ca nhạc với bài hát chủ đề “Non sông liền một dải”, “Bài ca thống nhất”.

Hùng tráng 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ảnh 1
Lễ chào cờ

7h15, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc diễn văn. Tiếp đến là phần thả bong bóng và chim bồ câu như biểu tượng hòa bình trên bầu trời TPHCM.

Sau đó, trung tướng Nguyễn Văn Thái, đại diện cho cựu chiến binh phát biểu.  Kế đến là phần đáp lời của  sinh viên Nguyễn Đào Phương Thúy - trường Đại học Luật TPHCM, đại diện cho thế hệ trẻ.

Hùng tráng 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ảnh 2
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc diễn văn

Lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu vào lúc 8h với phần mở màn của  là xe mô hình Quốc huy trên nền trống đồng, xung quanh là 54 nam, nữ thanh niên đại diện cho 54 dân tộc anh em.

Tiếp theo là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, mô hình xe tăng 390 - chiếc xe húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập trưa ngày 30.4.1975.

Hùng tráng 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ảnh 3
Lễ diễu binh bắt đầu lúc 8h

Tiếp đó là phần diễu binh của các lực lượng vũ trang Quân đội nhân dân Việt Nam với các khối quân nhạc, khối quân kỳ đại diện cho 5 cánh quân tiến vào Sài Gòn, khối chiến sỹ giải phóng quân, sỹ quan lục quân, phòng không-không quân, hải quân, biên phòng, cảnh sát biển, sỹ quan thông tin, bộ binh, đặc công, biệt động, cảnh sát biển, hải quân đánh bộ, đặc nhiệm, thanh niên xung phong, tự vệ, dân quân, du kích…

Lực lượng Công an nhân dân với các khối sỹ quan, cảnh sát, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, phòng cháy chữa cháy, sỹ quan Công an thành phố Hồ Chí Minh, công an xã...

Hùng tráng 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ảnh 4
Tiết mục văn nghệ chào mừng trước giờ diễu binh, diễu hành
Hùng tráng 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ảnh 5
Tiết mục ca nhạc

Cuối cùng là phần diễu hành của khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể như cựu chiến binh, công nhân, nông dân, thanh niên, thiếu nhi, phụ nữ, khối tri thức và doanh nhân... 

Đoàn diễu binh, diễu hành đi qua khu vực lễ đài và khu vực Hội trường Thống Nhất, sau đó vòng về đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Một số hình ảnh diễu binh: 

Hùng tráng 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ảnh 6

Hùng tráng 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ảnh 7

Hùng tráng 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ảnh 8

Hùng tráng 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ảnh 9

Hùng tráng 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ảnh 10

Hùng tráng 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ảnh 11

Hùng tráng 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ảnh 12

Hùng tráng 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ảnh 13

Hùng tráng 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ảnh 14

>>[ẢNH] Hoành tráng kỷ niệm ngày thống nhất non sông

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.