Bế mạc kỳ họp thứ hai, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng:

Hướng chất vấn thành hoạt động thường xuyên

Hướng chất vấn thành hoạt động thường xuyên
TP - Chiều qua (21/11), sau 25 ngày làm việc, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII, đã hoàn thành chương trình nghị sự.
Hướng chất vấn thành hoạt động thường xuyên ảnh 1
Phiên bế mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XII - Ảnh: TTXVN

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Năm 2008, phải đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, chất lượng bền vững, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế gắn với cải thiện đời sống nhân dân; phấn đấu vượt ngưỡng “nước đang phát triển có thu nhập thấp”.

Chủ tịch cũng yêu cầu cần tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; chủ động thực hiện có hiệu quả các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, tai nạn và ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường,…”.

Chủ tịch  Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị: “Sau kỳ họp này, phải đẩy mạnh hoạt động giám sát của các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội; triển khai thực hiện việc chất vấn giữa hai kỳ họp tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời nghiên cứu tiến tới thực hiện việc chất vấn tại Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội để chất vấn trở thành một hoạt động thường xuyên.

Trước khi bế mạc, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (88,84% số phiếu tán thành); Luật Phòng, chống các bệnh truyền nhiễm (89,86%);  Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII và năm 2008 (tỷ lệ 63,29%); Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2008 (tỷ lệ 91,89%).

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII gồm 128 dự án luật, pháp lệnh, trong đó 93 dự án thuộc chương trình chính thức (gồm 83 dự án luật, 10 dự án pháp lệnh) và 35 dự án luật thuộc chương trình chuẩn bị.

Đáng chú ý trong năm 2008, Quốc hội dự kiến sẽ thông qua các dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), Luật Công vụ, Luật Bảo hiểm y tế...

Về chương trình giám sát, năm 2008, Quốc hội dự kiến giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác xã hội hóa chăm sóc sức khỏe nhân dân tại kỳ họp thứ ba và  việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước ở các Bộ, ngành, địa phương từ năm 2005 đến năm 2007 tại kỳ họp thứ tư.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.