Huy động 100 người tìm kiếm nạn nhân bị nước lũ cuốn mất tích

Huy động 100 người tìm kiếm nạn nhân bị nước lũ cuốn mất tích
TPO - Để tìm kiếm nạn nhân bị nước lũ cuốn mất tích, chính quyền huyện Con Cuông (Nghệ An) đã huy động gần 100 người. Sau một ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách vị trí bị nạn khoảng 500m.
Huy động 100 người tìm kiếm nạn nhân bị nước lũ cuốn mất tích ảnh 1

Địa điểm nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi

Ngày 8/10, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Khắc Sỹ - Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, sáng nay, chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang, người dân đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị lũ cuốn trôi vào ngày hôm qua. 

Theo đó, sau khi nhận được thông tin, anh Ngân Văn Núi (SN 1982), trú tại bản Lục Sơn, xã Lục Dạ bị lũ cuốn trôi, UBND huyện Con Cuông đã huy động gần 100 người gồm bộ đội, biên phòng, công an.. cùng với người dân tổ chức tìm kiếm. 

“Thời tiết mưa nhiều khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về rất nhanh, nước tại khe suối dâng cao, dòng chảy xiết nên công việc tìm kiếm tung tích nạn nhân khó khăn. Sau gần một ngày tìm kiếm, đến khoảng 7h15p (ngày 8/10), các lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí bị nạn khoảng 500m”, ông Sỹ cho biết thêm. 

Hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương. Chính quyền huyện Con Cuông đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. 

Trước đó, Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 8h (ngày 7/10), anh Ngân Văn Núi (SN 1982), trú tại bản Lục Sơn, xã Lục Dạ, trên đường đi qua suối để về nhà thì bất ngờ trượt chân ngã bị nước lũ cuốn mất tích.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.