Huy động hàng chục người nhái tìm cháu bé mất tích dưới cống

Huy động hàng chục người nhái tìm cháu bé mất tích dưới cống
TPO - Sáng 8/9, lực lượng cứu hộ tỉnh Bình Dương đã điều động máy bơm nước công suất lớn cùng hàng chục “người nhái”, thợ lặn chuyên nghiệp để tìm kiếm bé trai 9 tuổi bị nước cuốn xuống cống mất tích.  

Cuộc tìm kiếm cháu La Văn Tỷ (9 tuổi, quê An Giang) bị nước cuốn trôi xuống cống mất tích, đã bước sang ngày thứ 3 nhưng vẫn chưa có kết quả.

Hôm nay (8/9), lực lượng cứu hộ - cứu nạn tỉnh Bình Dương đã điều động máy bơm công suất lớn cùng hàng chục người nhái, thợ lặn chuyên nghiệp để tiếp tục tìm kiếm.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Sở PCCC tỉnh Bình Dương có mặt tại hiện trường trực tiếp họp với lực lượng cứu hộ - cứu nạn, triển khai kế hoạch tìm kiếm trong ngày thứ 3 này.

Mặc dù trước đó, lực lượng cứu hộ đã bung nắp cống, quần thảo tất cả những đoạn cống gần hiện trường cháu Tỷ bị nước cuốn trôi nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Huy động hàng chục người nhái tìm cháu bé mất tích dưới cống ảnh 1

Lực lượng cứu hộ - cứu nạn tỉnh Bình Dương khẩn trương bung nắp cống, bơm nước để tiếp tục kế hoạch tìm kiếm cháu bé mất tích. Ảnh Nguyễn Hưng

Một số người nhái đang tham gia tìm kiếm cháu Tỷ cho biết, do miệng cống hẹp, khí độc tích tụ nên đội cứu hộ không thể lặn được lâu.

Khu vực nơi cháu Tỷ bị nước cuốn trôi nằm trên tuyến đường 22/12, phường Thuận Giao, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương kéo dài hơn 1km đến khu vực Bình Giao (giáp KCN Việt Nam – Singapore). Đây là tuyến đường do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư. Được biết, dự án triển khai từ năm 2013 nhưng đến nay phải ngưng vì thiếu kinh phí nên chưa giao cho địa phương quản lý.

Huy động hàng chục người nhái tìm cháu bé mất tích dưới cống ảnh 2

Trao đổi với phóng viên, đại diện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương cho biết, công trình thoát nước trên các tuyến đường đều được bàn giao cho các Xí nghiệp Công trình công cộng tại địa phương quản lý. Do đó, việc kiểm tra bảo dưỡng, kiểm tra hư hỏng thuộc trách nhiệm của các đơn vị này.

Theo người dân phản ánh, trên tuyến đường cống cuối cùng (tiếp giáp KCN Việt Nam – Singapore) có nhiều vật liệu, ống cống đang thi công nằm ngổn ngang, khi có mưa lớn là đường ngập nặng do bị bùn bịt kín dòng chảy.

Huy động hàng chục người nhái tìm cháu bé mất tích dưới cống ảnh 3

Trước đó vào chiều 6/9, khi cùng một số bạn tắm mưa trên đoạn đường 22/12, phường Thuận Giao, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương,  cháu La Văn Tỷ (9 tuổi, quê An Giang) bất ngờ bị nước cuốn trôi xuống cống mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ - cứu nạn tỉnh Bình Dương đã xuống hiện trường tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy cháu Tỷ.

MỚI - NÓNG