Huy động hơn 200 người tìm kiếm 2 cháu bé bị nước lũ cuốn trôi

Hơn 200 người được huy động lần theo dòng chảy để tìm kiếm, cứu nạn 2 cháu bé bị lũ cuốn - Ảnh: TL
Hơn 200 người được huy động lần theo dòng chảy để tìm kiếm, cứu nạn 2 cháu bé bị lũ cuốn - Ảnh: TL
TPO - Được nghỉ học, 4 cháu bé ở huyện Nho Quan (Ninh Bình) sang xã Ngọc Lương (huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình) giáp ranh chơi. Trong lúc đi qua ngầm tràn, do nước dâng cao không may 2 cháu nhỏ là anh em họ bị nước lũ cuốn trôi và đã tử vong.

Chiều 16/10, ông Lê Xuân Phương - Chủ tịch UBND xã Ngọc Lương cho biết, khoảng hơn 8 giờ cùng ngày, xã nhận được thông tin của người dân xóm Bờ Sông về việc trên địa bàn xã có 2 cháu nhỏ bị nước cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn.

Cũng theo ông Phương, thông tin ban đầu về vụ việc cho biết, khoảng hơn 7 giờ sáng 16/10, một nhóm 4 cháu nhỏ đều trú tại khu phố Hồng Lai (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) được nghỉ học nên đã rủ nhau sang địa phương giáp ranh với tỉnh Ninh Bình là xóm Bờ Sông (xã Ngọc Lương) chơi.

Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, khi về qua đoạn đường bị ngập nước không may 2 cháu bị trượt chân ngã nên bị nước cuốn trôi.

Danh tính 2 cháu được xác định là Phạm N. M. (12 tuổi, học sinh lớp 8) và cháu Nguyễn T. A. (13 tuổi, học sinh lớp 7). Hai cháu là anh em họ, cùng trú tại phố Hồng Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 

Huy động hơn 200 người tìm kiếm 2 cháu bé bị nước lũ cuốn trôi ảnh 1

Đến hơn 11 giờ trưa 16/10, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể 2 cháu bé bị lũ cuốn - Ảnh: TL

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng của 2 huyện Yên Thủy (Hòa Bình) và huyện Nho Quan (Ninh Bình) đã huy động khoảng hơn 200 người xuống hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 11 giờ 30 trưa ngày 16/10, lực lượng tìm kiếm, cứu hộ tìm thấy thi thể 2 cháu.

Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể 2 cháu bé cho gia đình để tổ chức mai táng.

MỚI - NÓNG