Huy động nhiều tàu kiểm ngư bảo vệ ngư dân

Huy động nhiều tàu kiểm ngư bảo vệ ngư dân
TP - Ngày 3/3, trước thông tin Trung Quốc đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá phi lý trên biển Đông, ông Vũ Duyên Hải, Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và Hợp tác quốc tế (Tổng cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT) cho biết, sẽ huy động nhiều tàu kiểm ngư vào khu vực Trung Quốc cấm để hỗ trợ và bảo vệ ngư dân đánh bắt hải sản.

Theo ông Hải, Trung Quốc ra lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông bắt đầu từ ngày 1/5 đến 16/8/2017, phạm vi cấm đánh bắt từ 12 độ vĩ Bắc đến vịnh Bắc bộ thuộc chủ quyền biển của Việt Nam.

Ông Hải cho rằng, hành động của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích của Việt Nam trên Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; đi ngược lại Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC).

Theo ông Hải, để hỗ trợ ngư dân, Tổng cục Thủy sản sẽ chỉ đạo lực lượng kiểm ngư, tăng cường tuần tra, kiểm tra kiểm soát trên vùng biển Việt Nam, tập trung nhiều tàu kiểm ngư và lực lượng hỗ trợ khác về phía vùng biển Trung Quốc cấm để bảo vệ, hỗ trợ ngư dân.

Ngoài ra, Tổng cục Thủy sản cũng hướng dẫn các địa phương, khuyến cáo ngư dân đánh bắt theo tổ đội để tiện hỗ trợ nhau khi có sự cố, thường xuyên liên lạc giữa các tàu, giữ liên lạc với địa phương, lực lượng kiểm ngư để có biện pháp bảo vệ ngư dân khi cần thiết.

Liên quan đến vấn đề bồi thường thiệt hại từ sự cố môi trường biển do Formosa xả thải ở 4 tỉnh miền Trung, đến ngày 18/2, các tỉnh miên Trung đã giải ngân được 3.330/4.680 tỷ đồng mà Chính phủ đã tạm ứng cho 4 tỉnh. Trong đó Quảng Bình giải ngân cao nhất, đạt khoảng 75%. Đến nay, các địa phương đã tiêu hủy gần 840/970 tấn hai sản không đảm bảo an toàn.

Bộ trưởng NN&PTNT cũng yêu cầu Tổng cục Thủy sản phối hợp kiểm tra các tỉnh về công tác thanh quyết toán, đồng thời phối hợp với Bộ Y tế, Công Thương xử lý gần 1.000 tấn hải sản không an toàn.

MỚI - NÓNG