Đồng Nai:

Huy động ôtô chở 1.000 học sinh vượt lũ đến trường

Lũ sông Buông lên bất ngờ nên trường THCS Phước Tân 1 (Biên Hòa, Đồng Nai) phải lấy ôtô đưa đón học sinh qua khu vực ngập nặng, sáng 16/9.
Huy động ôtô chở 1.000 học sinh vượt lũ đến trường ảnh 1

Lũ trên sông Buông (Đồng Nai) sáng nay bất ngờ đổ về khiến các con đường liên ấp, nhà dân xã Phước Tân, TP Biên Hòa, chìm trong biển nước. Đoạn đường gần một km tới trường THCS Phước Tân 1 ngập sâu hơn 50 cm.

Huy động ôtô chở 1.000 học sinh vượt lũ đến trường ảnh 2

Lo học sinh gặp nguy hiểm khi nước lũ đang về, chính quyền địa phương phối hợp nhà trường lấy ôtô chở các em qua khu vực ngập đến trường. Một bãi sân rộng gần quốc lộ 51 được dùng làm nơi giữ xe đạp cho các em.

Huy động ôtô chở 1.000 học sinh vượt lũ đến trường ảnh 3

"Việc làm này nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho các em. Nhà trường cũng luôn nhắc nhở học sinh không được đi chơi gần các khu vực sông suối nguy hiểm", ông Lê Văn Lành - Hiệu trưởng nhà trường nói.

Huy động ôtô chở 1.000 học sinh vượt lũ đến trường ảnh 4

Do mực nước chưa có dấu hiệu giảm nên trường THCS Phước Tân đã cho toàn bộ hơn 1.000 học sinh khối chiều nghỉ học.

Huy động ôtô chở 1.000 học sinh vượt lũ đến trường ảnh 5

Nước lũ chảy mạnh khiến cầu bêtông bắc qua suối nối ấp Tân Cang và ấp Dừa xã Phước Tân bị đánh sập trong đêm. Trước đó vài ngày, cầu Bà Cải bắc qua sông Buông nối ấp Miễu với trung tâm xã cũng bị nước lũ đánh sập, hiện vẫn chưa xây dựng lại khiến hàng trăm hộ dân khốn đốn.

Huy động ôtô chở 1.000 học sinh vượt lũ đến trường ảnh 6

Dù mưa đã ngớt song khu vực ấp Miễu, xã Phước Tân hàng trăm hộ dân vẫn ngập nặng. 

Huy động ôtô chở 1.000 học sinh vượt lũ đến trường ảnh 7

Ông Nguyễn Xuân Hiếu ngụ ấp Miễu nói rằng chưa bao giờ thấy tình trạng 5 ngày mà ngập đến 3 đợt như hiện nay. "Đợt kia chưa rút thì đợt khác lại ập đến. Hồi lâu chúng tôi đã kiến nghị sửa lại cầu Bà Bướm để lũ thoát nhanh hơn nhưng vẫn chưa thấy gì", ông Hiếu nói.

Huy động ôtô chở 1.000 học sinh vượt lũ đến trường ảnh 8

Nước lũ đổ về bất ngờ, nhiều nhà không kịp kê đồ đạc lên cao nên bị hư hỏng.

Huy động ôtô chở 1.000 học sinh vượt lũ đến trường ảnh 9

Người đàn ông này đành buông xuôi khi hàng hóa trong kho ướt hết,  nước dâng cao gần đến giường. Theo UBND TP Biên Hòa, hiện trên toàn thành phố có 25 điểm ngập thường xuyên mỗi khi mưa lớn. Dù dự án làm mới hệ thống thoát nước thay hạ tầng cũ đã có nhưng vẫn nằm trên giấy do chưa vay được nguồn vốn ODA từ chính phủ Nhật Bản.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.