Huy động tổng lực lên núi tìm cứu công nhân thủy điện gặp nạn

Lực lượng, phương tiện đặc chủng của quân đội được huy động lên núi tìm cứu công nhân xây dựng thủy điện gặp nạn. (Ảnh: baothuathienhue.vn)
Lực lượng, phương tiện đặc chủng của quân đội được huy động lên núi tìm cứu công nhân xây dựng thủy điện gặp nạn. (Ảnh: baothuathienhue.vn)
TPO - Sáng nay, 13/10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, cùng phương tiện xe đặc chủng của quân đội, công an đã được huy động tham gia cứu nạn vụ sạt lở đất tại công trình thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền, TT-Huế.
Từ tối 12/10, lãnh đạo tỉnh TT-Huế cùng lực lượng quân đội, sau khi nhận tin báo có vụ lở đất công trình thủy điện tại Phong Điền, đã tìm cách tiếp cận hiện trường theo tin báo của dân. Đến sáng cùng ngày, một sở chỉ huy ứng cứu vụ sạt lở đất đã được tổ chức tại UBND xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, để thực hiện chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn.
Huy động tổng lực lên núi tìm cứu công nhân thủy điện gặp nạn ảnh 1Sở chỉ huy tiền phương ứng cứu vụ lở đất lập tại xã Phong Xuân tiến hành họp, lên phương án ứng cứu công nhân gặp nạn. (Ảnh: baothuathienhue.vn)
Ngay trong sáng 13/10, lãnh đạo tỉnh TT-Huế đã tổ chức họp khẩn với lực lượng công an, quân đội tại Phong Xuân để đưa ra phương án tìm kiếm cứu nạn. Cùng lúc này, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an, quân đội, cùng các phương tiện đặc chủng quân sự đã được huy động vào hiện trường tiếp ứng. Phương tiện máy bay trực thăng cũng được chủ đầu tư thủy điện thuê huy động tới hiện trường, nhưng đơn vị dịch vụ bay tư nhân chưa phản hồi. Trong sáng 13/10, lực lượng chức năng đã phong tỏa tuyến đường vào khu vực xảy ra sự việc, ngoài lực lượng nghiệp vụ, không có người dân hay lực lượng khác không có phận sự được phép thâm nhập vào đây, vì nơi này đang là khu vực nguy hiểm, nước lũ còn chảy mạnh, nguy cơ sạt lở đất rất cao.
Trước đó, vào chiều 12/10, lãnh đạo tỉnh TT-Huế nhận tin báo có vụ sạt lở lán trại công nhân tham gia thi công thủy điện Rào Trăng 3. Sau đó, nguồn tin này mất liên lạc. Ngay trong đêm 12/10, lực lượng quân đội được huy động để tìm cách tiếp cận hiện trường khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Tuy nhiên, do đường đi rất khó khăn, hiểm trở, ngu hiểm, khu vực xảy ra vụ sạt lở không có sóng điện thoại nên công tác tiếp cận hiện trường rất khó khăn. 
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...