Huỷ thêm tàu chạy ngày, dừng tàu đã xuất phát tại ga an toàn

Huỷ thêm tàu chạy ngày, dừng tàu đã xuất phát tại ga an toàn
TP - Hôm nay, 1/10, ngành đường sắt huỷ thêm các tàu chạy ngày và dừng các tàu đã xuất phát tại các ga an toàn, nhằm tránh bão số 6.

Thông tin mới nhất từ các địa phương báo về, những chuyến tàu chiều vào (xuất phát đêm 30/9) phải nằm tránh bão dọc đường.

Cụ thể, tàu SE5 đang nằm ở Huế, TN3 ở Đông Hà, SE3 ở Đồng Hới, tàu Huế Q1 nằm ở Lăng Cô.

Các chuyến tàu ra cũng trong tình trạng tương tự: SE6, TN4 nằm ở Quảng Ngãi, SE4 ở ga Diêu Trì, D2 chạy tuyến Sài Gòn-Đà Nẵng nằm ở ga Phú Cang (cách Đà Nẵng 50km)

Chiều TP.Hồ Chí Minh ra Hà Nội: tàu SE6 và TN4 đã dừng ở ga Quảng Ngãi, tàu SE4 dừng ở ga Diêu Trì (Bình Định).

Chiều từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh: tàu SE5 dừng ở ga Huế, tàu TN3 dừng ở ga Đông Hà, tàu SE3 dừng ở ga Đồng Hới.

Thông tin mới nhất cho biết, đến 9h sáng nay 1/10, hệ thống cầu đường sắt vẫn chưa xảy ra hư hại do bão, nhưng hệ thống thông tin tín hiệu chạy tàu đã hỏng ở nhiều nơi. Một số đoạn bị mất liên lạc. Cây cối, đất đá đổ vào đường sắt khá nhiều.

Ngày 1/10, ngành đường sắt tiếp tục huỷ thêm 2 đôi tàu chạy ngày: SE5/6 chạy lúc 13 giờ 50, TN3/4 chạy lúc 15 giờ 40 (SE6 chạy từ ga Sài Gòn lúc 13 giờ 05, TN4 chạy từ ga Sài Gòn lúc 15 giờ 4 phút).

Một số chuyến chạy tối nay: SE1/2 tại cả hai chiều dự kiến sẽ xuất phát lúc 19 giờ, TN7/8 sẽ xuất phát 19 giờ 50, SE3/4 xuất phát cả hai đầu 23 giờ.

Thông tin về những hành khách phải nằm tránh bão cũng thường xuyên được cập nhật. Tổng cty Đường sắt đã chuẩn bị ăn uống đầy đủ cho nhiều ngày.

Ngoài tàu khách, các đoàn tàu hàng cũng phải dừng ở các ga để tránh bão. Việc các tàu hoạt động trở lại phụ thuộc vào diễn biến bão và tình trạng của cầu đường…

Ngành đường sắt cũng đã chuẩn bị phương án vận chuyển hành khách trong trường hợp cầu đường bị tàn phá nặng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.