Huyện tắc trách, dân thiệt, quốc lộ nghẽn

 Quốc lộ 24 đã xộc tới nhà dân để rồi bị… tắc!. ảnh: Thanh Trung
Quốc lộ 24 đã xộc tới nhà dân để rồi bị… tắc!. ảnh: Thanh Trung
TP - “Nhà bên huyện Mộ Đức nhận đền bù 1,5 tỷ đồng. Còn chúng tôi diện tích đất cũng tương tự, nhưng chỉ được bồi thường 300 triệu”. Đó là hậu quả nhiều người dân huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) gánh chịu do sự tắc trách của chính quyền từ hơn… 30 năm trước!

Tại ngôi nhà nằm sát tuyến Quốc lộ 24 (xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi), bà Võ Thị Mộng Thúy kêu ca về nguyên nhân đường đã xộc đến nhà, nhưng chưa chịu di dời: “Do họ đền bù ít tiền quá. Tại sao cũng bấy nhiêu đất, nhưng nhà bên kia đền bù gấp 3 lần, còn bên này chỉ được một. Tại sao một tỉnh mà thực hiện 2 chế độ đền bù?”.

Những người dân ở gần đó (thuộc huyện Đức Phổ) cũng dẫn chứng là họ chỉ nhận được tiền đền bù 300 triệu đồng, nhưng người dân ở gần bên thuộc huyện Mộ Đức thì nhận được 1,2 tỷ đồng. Đó chính là một trong nhiều nguyên nhân khiến việc giải tỏa trên Quốc lộ 24 vẫn chưa thông suốt.

Ông Lê Văn Mùi, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ, cho biết: “Hơn 30 năm rồi, không ai phát hiện ra là người dân ở huyện thiếu mất một loại giấy tờ rất căn cơ, đó là bản đồ 299 và sổ mục kê. Qua 3 lần điều chỉnh đất đai, nhưng cả huyện không ai phát hiện ra là đất của dân thiếu loại giấy tờ này. Cho đến khi bồi thường giải phóng để mở rộng Quốc lộ 24 thì mới vỡ lở”.

Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ cho biết đã đề ra các nhóm giải pháp để giải quyết tạm thời chuyện “chữ T” để hoàn thành giao mặt bằng cho tỉnh vào ngày 20/4 tới. Bên cạnh đó, huyện cũng kỷ luật, cách chức 2 cán bộ xã Phổ Phong.

Được biết, từ năm 1980-1985, Chính phủ ban hành Chỉ thị 299 nhằm giúp người dân hệ thống lại đất đai. Cả tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện, riêng huyện Đức Phổ chỉ làm đoạn đầu, đoạn sau…quên luôn!. Theo đó, nếu đất đai có sổ địa bạ và bản đồ 299 thì hộ dân có 1.500m2 đất sẽ được chuyển đổi 1.200m2 đất ở (và nhận số tiền bồi thường tương ứng). Còn nếu không thì chỉ được chuyển đổi 300m2 đất ở, nên tiền bồi thường ít hơn.

Hiện có 112 thửa đất gốc, diện tích khoảng 62.000m2 (số thửa này đã tách thành 251 thửa mới) nằm trong dự án bị “kẹt” vì thiếu chữ T, thiếu sổ mục kê (Theo Chỉ thị 299/TTg, thì chữ T là ký hiệu đất thổ cư có chủ quyền. Hiện nay ký hiệu này đã được thay đổi bằng chữ ODP đối với đất ở đô thị và ONT đối với đất nông thôn).

Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi đã gỡ rối, đề nghị huyện cứ dựa vào sổ mục kê để triển khai, còn bản đồ 299 có in hình chữ thì tính sau. Nhưng lục tung cả kho, lãnh đạo huyện Đức Phổ càng tá hỏa vì chữ T cũng chẳng có, sổ mục kê cũng không!

Quốc lộ 24 nằm trên địa bàn huyện Đức Phổ dài 6,8 km, hiện chỉ còn ách tắc vài đoạn. Nhưng đây là những điểm khó thông. Lãnh đạo huyện cũng đang sốt vó, vì sắp tới mở rộng Quốc lộ 1A, hoặc triển khai xây dựng các dự án khác thì sẽ tiếp tục rắc rối to.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.