Hy hữu em giải cứu anh bất thành, cùng mắc kẹt trên cột điện cao thế

TPO - Mâu thuẫn chuyện gia đình, Vỹ trèo lên cột điện cao thế ngồi la hét. Thấy thế, em trai Vỹ trèo lên giải cứu anh nhưng cả 2 cùng mắc kẹt, 4 tiếng sau khi bình tĩnh, 2 anh em Vỹ đã xuống đất an toàn.

Ngày 4/6, thông tin ông Lê Xuân Hà - Trưởng Công an xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra trường hợp hy hữu khi 2 anh em trèo lên cột điện cao thế bị mắc kẹt và được cơ quan chức năng giải cứu.

Hy hữu em giải cứu anh bất thành, cùng mắc kẹt trên cột điện cao thế ảnh 1 Vị trí hai anh em Vỹ mắc kẹt trên cột điện cao thế.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h (ngày 3/6), do có mâu thuẫn việc gia đình nên anh Trần Văn Vỹ (40 tuổi, trú xóm 7, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu), đã leo lên cột điện cao thế 200KW. Sau khi leo lên cột điện, anh Vỹ ngồi trên la hét.

Phát hiện sự việc, em trai của Vỹ là Trần Văn Sơn trèo leo lên cột điện để giải cứu anh. Tuy nhiên do trời tối, cột điện cao nên cả 2 anh em bị mắc kẹt trên cột điện. Một lúc sau, 2 anh em Vỹ bắt đầu có biểu hiện sợ hãi, la hét.

Nhận được thông tin, chính quyền xã Quỳnh Hoa đã gọi Công an huyện Quỳnh Lưu trợ giúp. Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC dùng loa kêu gọi 2 anh em Vỹ giữ bình tĩnh.

Hy hữu em giải cứu anh bất thành, cùng mắc kẹt trên cột điện cao thế ảnh 2 Sau 4 tiếng bình tĩnh, hai anh em Vỹ xuống đất an toàn.

Do trời mưa, cột điện cao thế không thể cắt điện nên lực lượng chức năng không thể tiếp cận 2 anh em Vỹ để giải cứu xuống. Lực lượng chức năng dùng loa, dọi đèn và thuyết phục 2 anh em Vỹ giữ bình tĩnh và hướng dẫn trèo xuống an toàn. Đến 1h20p (ngày 4/6), anh em Vỹ đã trèo xuống đất an toàn.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).