Hy hữu, xe ô tô lao xuống vịnh Hạ Long trong đêm

TPO - Khi di chuyển đến khu vực đang thi công bãi tắm nhân tạo tại TP Hạ Long, Quảng Ninh, một xe ô tô 5 chỗ bất ngờ lao xuống vịnh Hạ Long khiến 2 phụ nữ, 2 trẻ em mắc kẹt và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cụ thể vào khoảng 22h ngày 10/7, một xe ô tô 5 chỗ nhãn hiệu Mazda biển số 30F khi di chuyển đến khu vực đang thi công bãi tắm nhân tạo công cộng trên đường Trần Quốc Nghiễn (TP Hạ Long, Quảng Ninh) thì bất ngờ lao xuống vịnh Hạ Long.

Theo một số người dân chứng kiến sự việc cho biết, ngay sau khi xảy ra tai nạn một người đàn ông thoát được khỏi xe còn bốn người khác mắc kẹt bên trong. Người dân đã đập vỡ cửa kính cứu các nạn nhân mắc kẹt và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. 

Hy hữu, xe ô tô lao xuống vịnh Hạ Long trong đêm ảnh 1 Xe ô tô 5 chỗ bất ngờ lao xuống vịnh Hạ Long khiến 4 người nguy kịch.

Cũng theo người dân, thời điểm xảy ra tai nạn trời đang nổi cơn giông, mưa lớn. Khu vực xe ô tô gặp nạn đang có công trình thi công không có lan can, biển cảnh báo hay đèn đường nên có thể lái xe bị hạn chế tầm nhìn, mất phương hướng dẫn đến tai nạn.

Đến 23h cùng ngày, lực lượng chức năng đã kéo chiếc xe gặp nạn lên bờ, toàn bộ phần đầu xe bị hư hỏng nặng.

Hy hữu, xe ô tô lao xuống vịnh Hạ Long trong đêm ảnh 2 Khu vực xảy ra tai nạn đang thi công bãi tắm công cộng không có lan can, biển cảnh báo.

Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh xác nhận tối ngày 10/7, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường bao biển Trần Quốc Nghiễn (thuộc phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh).

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, bốn nạn nhân gồm 2 phụ nữ và 2 trẻ nhỏ được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tim ngừng đập. Sau nỗ lực cấp cứu, một phụ nữ đã có nhịp tim trở lại nhưng trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu. Đội ngũ y tế đang tiếp tục nỗ lực lấy lại nhịp tim cho ba nạn nhân còn lại.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.