Interpol nâng tổng số thành viên lên 190

Interpol nâng tổng số thành viên lên 190
TP- Sau 4 ngày làm việc, trưa qua, kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 đã bế mạc.

> Interpol đề xuất lập đội đặc nhiệm chống buôn hổ

Với việc kết nạp thêm 3 nước thành viên mới là Curacao, Sint Maarten và Nam Sudan, Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế nâng tổng số thành viên lên 190.

Tại lễ bế mạc, Trung tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cho biết, đoàn đại biểu Interpol các nước đã thảo luận về chương trình hành động, trao đổi kinh nghiệm phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia... Kỳ họp đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, đưa ra những khuyến nghị chiến lược trong hợp tác, đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia…

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng trao cờ của Interpol cho Italia, nước đăng cai Đại hội đồng lần thứ 81 vào năm 2012.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG