Kế hoạch bán vé tàu Tết Mậu Tý mới của ga Sài Gòn

Kế hoạch bán vé tàu Tết Mậu Tý mới của ga Sài Gòn
TP - Chiều 29/10, bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Trưởng Ga Sài Gòn, cho biết: Trong dịp Tết Mậu Tý sắp tới, ga Sài Gòn sẽ chỉ bán vé tập thể cho những cơ quan, đơn vị có từ 20 hành khách trở lên đi cùng chuyến tàu, cùng ga đi và đến.
Kế hoạch bán vé tàu Tết Mậu Tý mới của ga Sài Gòn ảnh 1
Cảnh chờ đợi mua vé tàu Tết Đinh Hợi

Nếu ít hơn, những trường hợp trên sẽ phải chuyển sang phương thức mua khác (đặt chỗ qua mạng, điện thoại, dịch vụ giao vé tận nhà…).

“Năm nay, Ga ưu tiên bán cho những tập thể đăng ký mua cả vé khứ hồi (lượt về) nhằm hạn chế tình trạng đổi trả vé. Những trường hợp đã mua tập thể nhưng sau đó xin đổi trả vé phải được trưởng ga đồng ý mới giải quyết” - Bà Phương cho biết.

Ngoài ra, trong dịp Tết Mậu Tý, ngành đường sắt sẽ tổ chức bán vé tập thể trước. Sau đó, số vé chưa bán hết mới được đưa lên mạng, để hành khách mua lẻ đặt chỗ, nhằm tránh tình trạng một số đơn vị đang ký mua tập thể nhưng sau đó vé đã có người khác đặt mua qua mạng như năm trước.

Theo bà Phương, dự kiến vào hôm nay (30/10), ga Sài Gòn sẽ gởi công văn cho khoảng 150 cơ quan, đơn vị, đề nghị đăng ký mua vé tập thể, bao gồm: các Cty dệt may có đông công nhân (Nhà Bè, Việt Tiến, Pou Yuen…), các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, các đơn vị là khách hàng thường xuyên của ngành, các Cty Du lịch, đơn vị trực thuộc ngành đường sắt, báo - đài…

Ga Sài Gòn bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký mua tập thể kể từ ngày 15 - 30/11 và sẽ tổ chức bán vé Tết kể từ đầu tháng 12 tới. Hồ sơ đăng ký gồm: Công văn yêu cầu mua vé tập thể, 1 bảng tổng hợp (nếu đi đến nhiều ga hoặc nhiều ngày), 3 bản danh sách (theo mẫu và tách riêng từng ga đến) và giấy giới thiệu người đến đăng ký.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những hành khách ở xa không phải về TPHCM vẫn mua được vé tàu Tết, ngoài 11 đại lý cũ (đặt tại TPHCM, Đồng Nai, Vũng Tàu), năm nay, ngành đường sắt mở thêm 2 cửa bán vé nối mạng liên thông với toàn hệ thống được đặt tại TP Cần Thơ và Ga Dĩ An (tỉnh Bình Dương).

Ngoài phương thức bán tập thể, năm nay, ga Sài Gòn và các đại lý tiếp tục bán vé thông qua hình thức đặt chỗ trên website tại địa chỉ www.vetau.com.vn, hoặc dịch vụ bán vé qua điện thoại (số điện thoại liên lạc 08.8436528) giao vé tận nhà.

Trong các ngày cao điểm (29/1 đến 4/2, tức 22 đến 28 Tết), hành khách mua vé đi tàu về các ga từ Diêu Trì trở ra đến Hà Nội đều phải ghi tên và chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ có hiệu lực thay thế) lên vé.

Để hạn chế tình trạng đổi trả vé, năm nay, ngành đường sắt quyết định áp dụng mức khấu trừ 20% tiền vé với những trường hợp đổi vé trong khoảng thời gian từ ngày 29/1 đến hết ngày 4/2/2008 (đối với tàu số chẵn) và từ ngày 10 đến hết ngày 18/2/2008 (đối với tàu số lẻ).

Việc đổi trả vé phải được thực hiện trước giờ tàu khởi hành ít nhất là 10 tiếng (đối với cá nhân) và 24 tiếng đối với tập thể. 

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Phương, dự kiến giá vé các tàu chiều chẵn (TPHCM - Hà Nội) khởi hành từ ngày 23 đến 28/1/2008 (từ 16 đến 21 tháng chạp âm lịch) và chiều lẻ (Hà Nội - TPHCM) từ ngày 19 đến 28/2/2008 (13 đến 22 tháng Giêng âm lịch) sẽ tăng 10%.

Trong những ngày cao điểm, từ 29/1 đến 4/2 (từ 22 đến 28 Tết) đối với chiều TPHCM - Hà Nội và từ ngày 10 đến 18/2/2007 (mùng 4 đến 12 Tết) đối với chiều ngược lại, giá vé có thể tăng từ 20 - 25%.

Ngược lại, các tàu chiều lẻ từ ngày 23/1 đến 4/2/2008 và các tàu chiều chẵn đi từ ngày 10 đến 28/2/2008 sẽ được giảm giá từ 10 đến 30%.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.