Kể lại giây phút nổ lớn ở Nghệ An khiến 4 người nhập viện

Nạn nhân Hà Văn Hiếu vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ nổ.
Nạn nhân Hà Văn Hiếu vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ nổ.
TPO - Đang trong giờ nghỉ trưa thì người dân xóm Nam Kim, xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) nghe thấy tiếng nổ lớn, nhà cửa rung chuyển. Lúc chạy ra thì hoảng hồn phát hiện khói nghi ngút ở nhà máy chế biến tinh bột sắn kế bên.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h trưa ngày 4/4 tại nhà máy chế biến tinh bột sắn (thuộc HTX cổ phần dịch vụ tổng hợp Sơn Long) đóng trên địa bàn xóm Nam Kim, xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã xảy ra một vụ nổ lớn. Lúc này, tổ sản xuất gồm 5 công nhân đang làm việc, trong đó có 4 người bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trong đó, 4 nạn nhân bị thương nặng được xác định: Hà Văn H (27 tuổi), Vi Khắc N. (24 tuổi), Đậu Quốc P (35 tuổi), Lương Văn K (22 tuổi) cùng trú tại xã Nghĩa Long. Riêng nạn nhân Hà Văn H bị bỏng quá nặng đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Nạn nhân Vi Khắc N (điều trị tại Khoa Ngoại, bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An) cho biết: “Lúc đó giữa trưa, 5 người chúng tôi đang làm việc thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ đường ống dẫn dầu sấy bột. Lửa bén nhanh, lan sang tất cả chúng tôi. Lúc tỉnh lại thì thấy mình ở bệnh viện, bị cháy hết tóc, bỏng nặng ở mặt, lưng, tay”.

Người dân xung quanh khu vực nhà máy cho biết, giữa trưa khi họ đang ăn cơm thì bất chợt nghe một tiếng nổ lớn như bom, nhà cửa rung chuyển. Chạy ra ngoài xem thì thấy khói lửa ngùn ngụt bốc lên từ khu vực sản xuất của nhà máy chế biến tinh bột sắn.

Sự việc nhanh chóng được báo lên chính quyền địa phương, Đội PCCC số 4, Công an huyện Nghĩa Đàn.

Nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Nghĩa Đàn, Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Ông Trương Công Tuyên (Chủ tịch UBND xã Nghĩa Long, Nghĩa Đàn) cho biết: “Nhận được tin báo của người dân thì chúng tôi có mặt, tổ chức cấp cứu cho nạn nhân và bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường. Sau đó thì công an huyện tới và tiếp nhận vụ việc, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc”.

Được biết, những nạn nhân đều là lao động thời vụ, không có bất kì chế độ bảo hiểm nào.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG