Kéo tàu cá vô chủ chìm trên biển vào bờ ở Đà Nẵng

Kéo tàu cá vô chủ chìm trên biển vào bờ ở Đà Nẵng
TPO - Sáng 8/10, Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng cho hay vừa lai kéo thành công một tàu cá bị chìm trên biển về cảng Trạm Kiểm soát BP Mân Quang, Đồn BP Sơn Trà.
Kéo tàu cá vô chủ chìm trên biển vào bờ ở Đà Nẵng ảnh 1 BĐBP Đà Nẵng tiếp cận tàu cá bị chìm để tiến hành lai kéo về đất liền. Ảnh: BĐBP Đà Nẵng cung cấp. 
Ngày 7/10, Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng nhận được tin báo của ông Nguyễn Đợi (trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), thuyền trưởng tàu cá ĐNa 90645, cho biết có một tàu bị chìm trên biển. Ông đề nghị cứu hộ tàu cá trên.

Trước đó, khoảng 21h30’ đêm  6/10, tàu cá của ông Đợi đang hoạt động trên vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 71 hải lý về hướng Đông Bắc và 26 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc, thì phát hiện một tàu cá bị chìm nhưng chưa rõ số hiệu. Tàu cá của Ông Đợi đã cùng với tàu cá ĐNa 90382 của ông Phạm Văn Phú (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) đang hoạt động gần đó kiểm tra phương tiện bị chìm, đồng thời thông báo cho lực lượng BĐBP Đà Nẵng kịp thời đưa tàu ra cứu kéo.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị hướng dẫn 2 tàu cá tàu ĐNa 90382 và ĐNa 90645 lai kéo, đồng thời điều động tàu BP 089801 cùng với 10 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp ra hỗ trợ lai kéo phương tiện bị chìm trên vào bờ.

Đến 12h ngày 7/10, tàu BP 089801 đã lai kéo phương tiện trên về cập cảng Trạm Kiểm soát BP Mân Quang, Đồn BP Sơn Trà. Hiện Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng đang tiến hành thông báo để tìm chủ sở hữu và xác minh nguyên nhân vụ việc.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.