Kết quả bầu cử BCH T.Ư khóa XI có gì đáng chú ý?

Kết quả bầu cử BCH T.Ư khóa XI có gì đáng chú ý?
TP - Sáng 18 - 1, danh sách 175 ủy viên chính thức của BCH T.Ư khóa XI đã được công bố với nhiều thay đổi cơ cấu nhân sự cả cấp địa phương và trung ương. Số lượng ủy viên trung ương khóa X tái đắc cử vào BCH T.Ư khóa XI là 88 người. Số lượng ủy viên trung ương mới chiếm tới 49,71% (87 người).

> Công bố danh sách trúng cử BCH T.Ư Đảng khóa XI

Chín ủy viên Bộ Chính trị khóa X (Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải, Bí thư T.Ư Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tô Huy Rứa và Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng) đã tái đắc cử vào BCH T.Ư khóa XI.

Ba Phó Thủ tướng tái đắc cử BCH T.Ư khóa XI là Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải và Nguyễn Thiện Nhân.

Mười hai bộ trưởng, thành viên Chính phủ trúng cử BCH T.Ư khóa XI là: Lê Hồng Anh (Bộ Công an), Phùng Quang Thanh (Bộ Quốc Phòng), Vũ Văn Ninh (Bộ Tài chính), Vũ Huy Hoàng (Bộ Công Thương), Hoàng Tuấn Anh (Bộ VH-TT&DL), Hà Hùng Cường (Bộ Tư pháp), Phạm Vũ Luận (Bộ Giáo dục-Đào tạo), Nguyễn Thị Kim Ngân (Bộ LĐ-TB&XH), Cao Đức Phát (Bộ NN&PTNT), Nguyễn Xuân Phúc (Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ), Giàng Seo Phử (Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) và Nguyễn Văn Giàu (Thống đốc Ngân hàng Nhà nước).

Ở Bộ Công an, ngoài Bộ trưởng Lê Hồng Anh, có bảy thứ trưởng trúng cử là: Phạm Minh Chính, Đặng Văn Hiếu, Tô Lâm, Bùi Văn Nam, Phạm Quý Ngọ, Trần Đại Quang và Lê Quý Vương.

Ở Bộ Quốc phòng, ngoài Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và năm thứ trưởng trúng cử (gồm Lê Hữu Đức, Nguyễn Văn Hiến - kiêm Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Trương Quang Khánh, Đỗ Bá Tỵ - kiêm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Nguyễn Chí Vịnh), còn có 13 vị tướng lĩnh khác trúng cử BCH T.Ư khóa XI: Thiếu tướng Lê Chiêm (Tư lệnh Quân khu 5), Trung tướng Nguyễn Thành Cung (Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị), Trung tướng Lương Cường (Chính ủy Quân khu 3), Thiếu tướng Trần Đơn (Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7), Thiếu tướng Dương Đức Hòa (Tư lệnh Quân khu 2), Trung tướng Phương Minh Hòa (Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân), Trung tướng Phạm Xuân Hùng (Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam), Trung tướng Ngô Xuân Lịch (Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị), Thiếu tướng Nguyễn Phương Nam (Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9), Trung tướng Mai Quang Phấn (Chính ủy Quân khu 4), Trung tướng Võ Tiến Trung (Giám đốc Học viện Quốc phòng), Thiếu tướng Bế Xuân Trường (Tư lệnh Quân khu 1), Trung tướng Võ Trọng Việt (Chính ủy Bộ đội Biên phòng).

Ở Bộ Ngoại giao có ba thứ trưởng trúng cử (Phạm Bình Minh, Hồ Xuân Sơn và Đào Việt Trung). Sáu thứ trưởng ở 6 bộ, ngành khác trúng cử BCH T.Ư khóa XI là: Nguyễn Thái Bình (Bộ Nội vụ), Nguyễn Văn Bình (Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước), Trịnh Đình Dũng (Bộ Xây dựng), Nguyễn Quân (Bộ Khoa học và Công nghệ), Nguyễn Thị Kim Tiến (Bộ Y tế) và Bùi Quang Vinh (Bộ KH&ĐT).

Như vậy, Bộ Thông tin và Tuyền thông, Bộ Giao thông Vận tải và Thanh tra Chính phủ hiện không có lãnh đạo nào nằm trong BCH T.Ư khóa XI; Bộ Tài Nguyên - Môi trường chỉ có thứ trưởng Trần Hồng Hà trúng cử Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư khóa XI.

Hai người đứng đầu cơ quan tư pháp là Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao và Trần Quốc Vượng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đều tái đắc cử BCH T.Ư khóa XI.

Có 4 người thuộc lĩnh vực báo chí trúng cử BCH T.Ư khóa XI gồm các ông: Đinh Thế Huynh (Tổng biên tập báo Nhân Dân), Thuận Hữu (Phó Tổng biên tập báo Nhân Dân), Trần Bình Minh (Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam) và Tạ Ngọc Tấn (Tổng biên tập Tạp chí Cộng Sản).

Ở khu vực địa phương, 63 tỉnh, thành đều có bí thư tỉnh ủy hoặc phó bí thư tỉnh ủy trúng cử, trong đó Hà Nội và TPHCM mỗi nơi có 3 UV T.Ư; bảy thành phố, tỉnh (Đà Nẵng, Cần Thơ, Lâm Đồng, Kiên Giang, Tây Ninh, Tuyên Quang, Trà Vinh) mỗi nơi có 2 ủy viên T.Ư. Bốn tỉnh Hòa Bình, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên thì phó bí thư tỉnh ủy được giới thiệu ứng cử và trúng cử BCH T.Ư thay vì bí thư tỉnh ủy.

15 trong số 20 Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư khóa X đã trúng cử BCH T.Ư khóa XI (chính thức), trong đó có Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng (đồng thời là Ủy viên chính thức BCH T.Ư khóa XI trẻ nhất: 41 tuổi), và Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh (đồng thời là người trẻ thứ nhì trong BCH T.Ư khóa XI song lại là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất trên cả nước: 43 tuổi).

Ở kết quả bầu 25 Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư khóa XI, đáng chú ý là có 3 ủy viên dự khuyết khóa X tiếp tục trúng cử ủy viên dự khuyết khóa này (là các ông Điểu Kré của Đăk Nông, Hầu A Lềnh của Lào Cai và Nguyễn Hồng Lĩnh của Bà Rịa -Vũng Tàu).

Bí thư Trung ương Đoàn, PGS.TS Nguyễn Đắc Vinh trúng cử ủy viên dự khuyết. Một người được đại biểu đề cử tại đại hội và trúng cử, trở thành một trong hai Ủy viên dự khuyết trẻ nhất khóa này là Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TPHCM Nguyễn Thanh Nghị (người kia là Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, Đà Nẵng, cùng 35 tuổi).

Sáu trong số 15 Ủy viên Bộ Chính trị khóa X không tham gia BCH T.Ư khóa XI gồm:

- Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (71 tuổi)

- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (69 tuổi)

- Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (69 tuổi)

- Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm (67 tuổi)

- Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi (66 tuổi)

- Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hồ Đức Việt (64 tuổi)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG