Tài xế xe ô tô lao xuống vịnh Hạ Long có kết quả nồng độ cồn 0,9 mmol/lit

Tài xế xe ô tô lao xuống vịnh Hạ Long có kết quả nồng độ cồn 0,9 mmol/lit
TPO - Thông tin từ Cục CSGT, Bộ Công an cho biết qua kiểm tra nồng độ cồn xác định tài xế xe ô tô lao xuống vịnh Hạ Long có kết quả 0,9 mmol/lit.

Chiều 11/7, liên quan đến vụ xe ô tô lao xuống vịnh Hạ Long trong đêm, Cục CSGT (Bộ Công an) đã công bố kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy của lái xe T.T.A (SN 1983, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Theo đó, lái xe T.T.A có kết quả kiểm tra nồng độ cồn 0,9 mmol/lit và âm tính với ma túy.

Trước đó vào khoảng 21h ngày 10/7, xe ôtô loại 04 chỗ ngồi do anh T.T.A điều khiển khi đi đến đường cua qua nút giao Lê Thanh Nghị và Trần Quốc Nghiễn (phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh) thì bất ngờ lao xuống biển.

Tài xế xe ô tô lao xuống vịnh Hạ Long có kết quả nồng độ cồn 0,9 mmol/lit ảnh 1 Tài xế xe ô tô lao xuống vịnh Hạ Long có nồng độ cồn trong máu.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, anh T.A đã thoát được khỏi xe còn 4 người trong đó có 2 phụ nữ và 2 trẻ em bị mắc kẹt bên trong. Người dân đã đập vỡ cửa kính cứu các nạn nhân mắc kẹt và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên 3/4 nạn nhân đã tử vong ngay trong đêm còn một người mặc dù lấy lại được nhịp tim nhưng tiên lượng xấu.

Cũng trong chiều ngày 11/7, Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn giao thông được điều trị rất tích cực nhưng đã không qua khỏi.

Tài xế xe ô tô lao xuống vịnh Hạ Long có kết quả nồng độ cồn 0,9 mmol/lit ảnh 2 Nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn giao thông đã không qua khỏi.

Hiện, bệnh viện kết hợp với cơ quan công an đã hoàn tất thủ tục, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.

Được biết, khu vực xảy ra tai nạn đang trong quá trình thi công mở rộng đường Trần Quốc Nghiễn và bãi tắm nhân tạo công cộng của TP Hạ Long. Mặc dù khu vực này có lề đường nằm giáp với bờ biển nhưng hiện không có điện chiếu sáng cũng như hệ thống cảnh báo.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.