Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Thừa Thiên–Huế và Quảng Ninh

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Thừa Thiên–Huế và Quảng Ninh
TP - Sáng 18/7, HĐND tỉnh TT-Huế tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 chức danh do HĐND tỉnh bầu, theo đó, ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh có 49 phiếu tín nhiệm cao (88,5%), 3 phiếu tín nhiệm (5,8%), không có phiếu tín nhiệm thấp.

> Chánh Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế có phiếu tín nhiệm thấp
> Sáu lãnh đạo Khánh Hòa không có tín nhiệm thấp

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, có số phiếu tín nhiệm cao là 44 (84,6%), tín nhiệm 4 (7,7%), tín nhiệm thấp 1 (1,9%). Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh, có số phiếu tín nhiệm cao là 39 (76,4%), tín nhiệm 7 (13,5%), tín nhiệm thấp 3 (5,8%). Ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, có số phiếu tín nhiệm cao là 24 (46%), tín nhiệm 19 (36,5%), tín nhiệm thấp 6 (11,5%). Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Tài chính, có số phiếu tín nhiệm cao là 25, tín nhiệm 18, tín nhiệm thấp 6.

Sáng 18/7, HĐND tỉnh Quảng Ninh công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 14 chức danh. Theo đó, ông Nguyễn Đức Long – Chủ tịch HĐND tỉnh có nhiều số phiếu tín nhiệm cao nhất: 64 phiếu của 67 đại biểu HĐND tham dự bỏ phiếu. Ông Long cũng có 2 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đỗ Thông đạt 57 phiếu tín nhiệm cao, trong khi Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đọc được 52 phiếu tín nhiệm cao.

Người có ít nhất số phiếu tín nhiệm cao là ông Vũ Minh Thiết – Giám đốc Sở Nội vụ: 28 phiếu. Ông Thiết cũng đứng đầu danh sách người có nhiều số phiếu tín nhiệm thấp: 15 phiếu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG