Kẹt xe kéo dài tại phà Đình Khao sáng cuối tuần

TPO - Phà Đình Khao nằm trên Quốc lộ 57 nối hai tỉnh Vĩnh Long - Bến Tre sáng nay (20/2) đã xảy ra tình trạng giao thông ùn ứ, kẹt xe kéo dài do một phà 200 tấn bị hỏng.
Kẹt xe kéo dài tại phà Đình Khao sáng cuối tuần ảnh 1 Khoảng 8 giờ sáng nay (20/2), tại phà Đình Khao nằm trên Quốc lộ 57 nối hai tỉnh Vĩnh Long - Bến Tre (thuộc địa phận huyện Long Hồ, Vĩnh Long) xảy ra tình trạng xe ùn ứ kéo dài cả hai bên bờ của phà.
Kẹt xe kéo dài tại phà Đình Khao sáng cuối tuần ảnh 2 Tại bờ thuộc xã Thanh Đức (huyện Long Hồ, hướng đi Bến Tre) đường dẫn vào phà Đinh Khao có rất nhiều xe ô tô xếp hàng dài.
Kẹt xe kéo dài tại phà Đình Khao sáng cuối tuần ảnh 3 Khu vực giao nhau giữa đường tỉnh 902 và Quốc lộ 57, do không có lực lượng chức chức năng nên các xe máy đi ra từ phà và các phương tiện di chuyển ở đường tỉnh 902 qua khu vực này gặp rất nhiều khó khăn, nhiều phương tiện di chuyển từ bốn hướng không tuân thủ đèn tính hiệu giao thông tại khu vực ngã tư này.
Kẹt xe kéo dài tại phà Đình Khao sáng cuối tuần ảnh 4 Phà chật kín người và phương tiện.
Kẹt xe kéo dài tại phà Đình Khao sáng cuối tuần ảnh 5
Kẹt xe kéo dài tại phà Đình Khao sáng cuối tuần ảnh 6 Trong khi đó, phía bến phà thuộc bờ xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ, hướng đi Vĩnh Long) cũng xảy ra tình trạng ùn ứ xe kéo dài, các phương tiện phải di chuyển chậm.
Kẹt xe kéo dài tại phà Đình Khao sáng cuối tuần ảnh 7 Thông tin với báo chí, ông Lê Hoàng Thông, Bến trưởng phà Đình Khao (Cụm phà Vàm Cống) nói: “Hiện bến phà chỉ có 2 phà 200 tấn và một phà 100 tấn còn niên hạn hoạt động. Do sáng nay hư một phà 200 tấn nên chỉ còn hai phà đưa khách nên mới xảy ra tình trạng trên. Tôi đang cho người sửa chữa chiếc phà bị hỏng để đưa đón khách”.
MỚI - NÓNG