Khắc phục tình trạng sạt lở tại An Giang: Không mang cát ra khỏi lòng sông

Khắc phục tình trạng sạt lở tại An Giang: Không mang cát ra khỏi lòng sông
TP - Chiều 25/4, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo tỉnh An Giang họp bàn về các giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, ngày 22/4.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, sẽ chỉ đạo Viện Khoa học địa chất đánh giá cụ thể tình trạng sạt lở trên sông Tiền và sông Hậu. Sau đó sẽ đề xuất các giải pháp giúp An Giang đưa ra hướng xử lý về việc ổn định dòng chảy những nơi nguy hiểm. “Riêng việc khai thác cát, nạo vét kênh rạch phải quản lý chặt hơn trong thời gian tới”- Bộ trưởng nói.

Ông Phạm Quốc Triệu-Phó Giám đốc Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam đề xuất: “Phải dừng việc khai thác cát trên địa bàn tỉnh, nạo vét nhưng phải để nguyên tại chỗ, không mang cát ra khỏi lòng sông. Khởi động chương trình quy hoạch điều chỉnh sử dụng đất, nước, khai thác khoáng sản”.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.