Hà Nội:

Khách đi Nghệ An, Hà Tĩnh phải qua bến xe Nước Ngầm

Khách đi Nghệ An, Hà Tĩnh phải qua bến xe Nước Ngầm
TP - Từ quý II/2007, hành khách từ Hà Nội muốn đi về Hà Tĩnh, Nghệ An và ngược lại sẽ phải đến bến xe Nước Ngầm, thay vì bến xe Giáp Bát như hiện nay.

Theo tin từ Sở GTCC Hà Nội, lý do của quyết định này là nhằm giảm tải cho bến xe Giáp Bát.

Theo đó, từ ngày 1/3/2007, Sở có kế hoạch đưa các tuyến xe chạy Hà Nội đi các huyện của Nghệ An, Hà Tĩnh và ngược lại  về bến xe Nước Ngầm.

Đến quý II/2007, phòng Quản lý Vận tải và Công nghiệp  (Sở GTCC Hà Nội) phối hợp với phòng Vận tải, phòng Kế hoạch tổng hợp của 2 Sở GTVT Hà Tĩnh và Nghệ An sẽ chuyển hẳn toàn bộ các xe hoạt động khai thác vận tải trên 2 tuyến Hà Nội - Nghệ An, Hà Nội - Hà Tĩnh và ngược lại về bến xe Nước Ngầm.

MỚI - NÓNG