Khách du lịch đến Phú Quốc tăng mạnh trong dịp lễ

Du khách đến với đảo Phú Quốc tăng mạnh trong dịp lễ 30/4.
Du khách đến với đảo Phú Quốc tăng mạnh trong dịp lễ 30/4.
TPO - Trong 2 ngày đầu (28 – 29/4), tại cảng hàng không, số lượng khách du lịch đến với Phú Quốc tăng vọt, từ 6.233 – 8.000 người, với trên 80 chuyến bay chủ yếu là khách trong nước.

Cảng vụ hàng hải Kiên Giang tại Phú Quốc cho biết, trong 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ vừa qua, mỗi ngày có khoảng 18.000 du khách đến đảo bằng đường thủy.

Theo ghi nhận PV vào ngày 29/4, tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc lượng khách ồ ạt đổ bộ xuống sân bay Phú Quốc. Có hàng lượt xe đưa rước khách tấp nập.

Khách du lịch đến Phú Quốc tăng mạnh trong dịp lễ ảnh 1
 
Khách du lịch đến Phú Quốc tăng mạnh trong dịp lễ ảnh 2

Hàng ngàn người xếp hàng chuẩn bị chờ trải nghiệm cáp treo vượt biển tại Hòn Thơm

Tại bến tàu từ thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) ra Phú Quốc, có khoảng 160 du khách trễ tàu vì bị kẹt xe suốt 7 giờ đồng hồ tại đoạn TP. HCM đi Tiền Giang.

Còn ở tuyến cáp treo mới Hòn Thơm vừa được khai trương cách đây hơn 3 tháng, đã thu hút hàng ngàn du khách đến tham quan và trải nghiệm vượt biển bằng  cáp treo để ngắm nhìn vẻ đẹp của đảo ngọc.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.