Khai hội Du lịch biển Sầm Sơn năm 2015

Ông Trịnh Văn Chiến đánh trống khai hội Sầm Sơn. Ảnh: Phạm Nhài
Ông Trịnh Văn Chiến đánh trống khai hội Sầm Sơn. Ảnh: Phạm Nhài
TPO - Nằm trong khuôn khổ các hoạt động Năm du lịch Quốc gia, tối ngày 29/4 tại bãi biển B, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã diễn ra đêm khai mạc Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn năm 2015. 

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Dự kiến năm 2015, Sầm Sơn sẽ phấn đấu đón 3.500.000 lượt khách, tăng 11,2% so với năm 2014; doanh thu đạt 2.000 tỷ đồng tăng 12, 4 so với năm 2014.

Sau tiếng trống khai hội của ông Trịnh Văn Chiến- Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, là chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Ngọt ngào tình biển xứ Thanh”.

Về với Lễ hội Sầm Sơn năm 2015, du khách được tham gia chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao gồm 3 đợt. Đợt 1 là Tuần lễ văn hóa Du lịch Sầm Sơn (từ ngày 28/4 đến ngày 08/5/2015). Đợt 2 là các hoạt lễ hội, văn hóa, thể thao (từ tháng 6 đến tháng 9/2015). Đợt 3 là các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội (từ tháng 10 đến 12/2015).

Khai hội Du lịch biển Sầm Sơn năm 2015 ảnh 1

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc trong đêm khai hội. Ảnh: Phạm Nhài

Khai hội Du lịch biển Sầm Sơn năm 2015 ảnh 2
Khai hội Du lịch biển Sầm Sơn năm 2015 ảnh 3

Trước đó, đêm 28/4, lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2015 (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cũng diễn ra với chủ đề “Hải Tiến- tình biển- tình người” với chương trình nghệ thuật mang sắc thái vừa gần gũi, vừa lãng mạn của nghệ thuật đương đại hoà quyện với sắc màu nghệ thuật dân gian của các vùng đất, vùng biển của xứ Thanh.

MỚI - NÓNG