Khai hội Tịch điền Đọi Sơn

Khai hội Tịch điền Đọi Sơn
TPO - Ngay từ sáng sớm ngày 25/2 (mùng 7 tháng Giêng), hàng ngàn người dân nô nức đổ về hội Tịch điền tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân xã Đọi Sơn đã chuẩn bị các nghi lễ rước trống, rước kiệu thành hoàng, kiệu tổ nghề trống Đọi Tam và rước kiệu vua Lê Đại Hành từ chùa Đọi tới cánh đồng làng, nơi khai hội Tịch điền.

Cùng với đó là màn biểu diễn múa trống của đội trống nữ làng Đọi Tam. Trống da trâu từ muôn đời xưa đã gióng lên để cầu nhân khang, vật thịnh, mùa màng bội thu.

Tiếp đó, một lão nông - người tái hiện hình ảnh vua Lê Đại Hành - tiến lên lễ đài, thay y phục và khấn cáo thần nông, xuống ruộng cày. Phía sau là các thiếu nữ tay cầm giỏ chứa đầy ngô, thóc reo xuống luống đất.

Thời xưa, vua Lê Đại Hành khởi xướng việc cầm cày xuống ruộng trong lễ Hạ điền đầu năm. Từ đó, lễ xuống đồng mang ý nghĩa nhân văn và tinh thần khuyến khích sản xuất nông nghiệp.

Đây là lễ hội mở đầu cho một vụ mùa mới, trở thành sinh hoạt văn hóa quan trọng, di sản văn hóa tinh thần mà các thế hệ người Việt kế thừa, phát huy.

Một số hình ảnh trong buổi khai hội Tịch điền Đọi Sơn:

Khai hội Tịch điền Đọi Sơn ảnh 1
Khai hội Tịch điền Đọi Sơn ảnh 2
Khai hội Tịch điền Đọi Sơn ảnh 3
Khai hội Tịch điền Đọi Sơn ảnh 4
Khai hội Tịch điền Đọi Sơn ảnh 5
Khai hội Tịch điền Đọi Sơn ảnh 6

Màn múa trống tưng bừng khai hội Tịch điền Đọi Sơn.

Khai hội Tịch điền Đọi Sơn ảnh 7

Các đại biểu làm lễ dâng hương trước bàn thờ Thần nông và linh vị vua Lê Đại Hành.

Khai hội Tịch điền Đọi Sơn ảnh 8

Một lão nông tái hiện hình ảnh vua Lê Đại Hành, tiến lên lễ đài, thay y phục và khấn cáo Thần nông, xuống ruộng cày.

Khai hội Tịch điền Đọi Sơn ảnh 9
Khai hội Tịch điền Đọi Sơn ảnh 10

Con trâu được chọn cày phải to khỏe, vóc dáng đẹp.

Khai hội Tịch điền Đọi Sơn ảnh 11
Khai hội Tịch điền Đọi Sơn ảnh 12

Phía sau là những thiếu nữ gieo những hạt ngô, thóc.

Khai hội Tịch điền Đọi Sơn ảnh 13

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh cầm cày xuống đồng.

Khai hội Tịch điền Đọi Sơn ảnh 14

Các vị lãnh đạo, khách mời xuống đồng.

Khai hội Tịch điền Đọi Sơn ảnh 15

Ông Mai Tiến Dũng – Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam (bên trái) xuống đồng đi cày và gieo hạt.

Khai hội Tịch điền Đọi Sơn ảnh 16

Các tiết mục ca múa nhạc chào mừng diễn ra ngay trên cánh đồng Đọi Sơn.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.