Khai hội Vu lan báo hiếu Ngũ Hành Sơn năm 2018

Lễ hội Vu lan Báo hiếu Ngũ Hành Sơn năm 2018 kéo dài trong 2 ngày (20/8 và 21/8). Ảnh: Giang Thanh
Lễ hội Vu lan Báo hiếu Ngũ Hành Sơn năm 2018 kéo dài trong 2 ngày (20/8 và 21/8). Ảnh: Giang Thanh
TPO - Sáng 20/8, tại Danh thắng Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn tổ chức lễ hội Vu lan Báo hiếu năm 2018.

Lễ Vu lan Báo hiếu là phong tục văn hóa dân gian, tín ngưỡng tốt đẹp về hiếu đạo nhằm ghi nhớ công ơn cha mẹ và biểu thị tâm linh Phật giáo cổ truyền của người Việt.

Lễ hội được tổ chức vào rằm tháng 7 âm lịch, bắt nguồn từ tích noi gương tấm lòng hiếu nghĩa của Tôn giả Mục Kiền Liên lập bồn Vu Lan thỉnh cầu Phật đạo chú nguyện cho mẹ ông được siêu thoát.

Khai hội Vu lan báo hiếu Ngũ Hành Sơn năm 2018 ảnh 1 Cài hoa hiếu hạnh thể hiện lòng hiếu đạo đối với đấng sinh thành. Trong thời gian diễn ra Lễ hội, người dân và du khách đến thăm quan Danh thắng Ngũ Hành Sơn đều được cài hoa hồng lên ngực áo. Ảnh: Giang Thanh

Phần Lễ gồm các nghi thức truyền thống như: Lễ Thượng Phan niệm Phật, Lễ Phật khai kinh, cầu siêu anh linh chiến sĩ chiến sĩ trong động Âm Phủ, thắp hoa đăng cầu Quốc thái dân an, thuyết pháp sự tích Mục Kiền Liên Thanh Đề...

Bên cạnh đó là nhiều hoạt động triển lãm nghệ thuật và sản phẩm du lịch, chương trình viết thư pháp, cài hoa hồng hiếu hạnh cho khách tham quan, hoạt động Hội trại Vu Lan báo hiếu.

Khai hội Vu lan báo hiếu Ngũ Hành Sơn năm 2018 ảnh 2  Ông Lê Trung Chinh, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, tặng quà mừng thọ cho các cụ cao niên tại địa phương. Ảnh: Giang Thanh
Khai hội Vu lan báo hiếu Ngũ Hành Sơn năm 2018 ảnh 3  BTC trao 20 suất học bổng dành cho học sinh nghèo vượt khó cho đại diện Hội khuyến học quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: Giang Thanh

Tại Lễ khai mạc, BTC cũng tri ân hiếu đạo mừng thọ các cụ cao niên ở địa phương, trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên trong học tập, thả bong bóng nguyện cầu hòa bình.

Khai hội Vu lan báo hiếu Ngũ Hành Sơn năm 2018 ảnh 4 Các đại biểu thả bong bóng vì hòa bình. Ảnh: Giang Thanh

Theo ông Nguyễn Hòa, Phó CT UBND Quận Ngũ Hành Sơn, với nhiều hoạt động đa dạng, Lễ hội Vu Lan báo hiếu Ngũ Hành Sơn không còn đơn thuần mang ý nghĩa tôn giáo thuần túy mà trở thành lễ hội văn hóa, tinh thần chung của cộng đồng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân và du khách.

Khai hội Vu lan báo hiếu Ngũ Hành Sơn năm 2018 ảnh 5 Các đại biểu dâng hương đài Mục Kiền Liên trong động Âm Phủ ở khu danh thắng Ngũ Hành Sơn. Ảnh: Giang Thanh

Lễ hội Vu Lan Báo Hiếu - Ngũ Hành Sơn lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2017 trên tinh thần xã hội hóa, các hoạt động tập trung tại Khu Du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn thu hút hơn 7.000 lượt khách đến tham dự, lễ bái.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".