Khai mạc Đại hội ĐB Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

Khai mạc Đại hội ĐB Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn
Sau một thời gian dài chuẩn bị nhân sự, ngày 1/4/2006, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2006 - 2010 đã chính thức khai mạc. Đây là tỉnh cuối cùng trong cả nước tiến hành Đại hội

Đồng chí Phan Diễn, Uỷ viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thay mặt Bộ Chính trị đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đưa ra mục tiêu tổng quát: "Tăng cường Đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh CNH, HĐH, đưa Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững". 

Phát biểu tại Đại hội, đồng Chí Phan Diễn đã đánh giá: Nền kinh tế của tỉnh có mức tăng trưởng bình quân trong 5 năm qua là 10,26% (cao hơn nhiệm kỳ trước); cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; hệ thống chính trị vững mạnh; an ninh quốc phòng được giữ vững; đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ đói nghèo giảm nhanh.

Tuy nhiên, Lạng Sơn là tỉnh có nhiều lợi thế về vị trí địa lý hơn hẳn nhiều tỉnh miền núi, thế nhưng, nền kinh tế của tỉnh tăng trưởng chưa cao, chưa bền vững; lĩnh vực xã hội còn nhiều vấn đề bức xúc cần giải quyết. Đặc biệt, Đại hội đã nghiêm túc đánh giá những hạn chế, yếu kém của tỉnh, qua đó tổng kết đánh giá nguyên nhân và một số bài học kinh nghiệm từ thực tiễn nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Phan Diễn đánh giá BCH Tỉnh uỷ Lạng Sơn khoá XIII đã nghiêm túc kiểm điểm về việc không tổ chức Đại hội đúng theo kế hoạch đề ra, gây dư luận không tốt trong xã hội... Đại hội lần này cần nhìn rõ sự thật, đưa ra được các giải pháp đặc biệt, mang tính đột phá, sớm đưa Lạng Sơn thoát khỏi khó khăn, tiến tới phát triển nhanh và bền vững về mọi mặt.

Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 3/4/2006.

MỚI - NÓNG