Khai mạc Hội chợ quốc tế Hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2017

Khai mạc Hội chợ quốc tế Hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2017
TPO - Với quy mô trên 650 gian hàng của hơn 250 doanh nghiệp đến từ gần 30 tỉnh thành trong cả nước và 5 quốc gia trên thế giới gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nepal, Hội chợ quốc tế Hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2017 có nhiều mặt hàng đáng chú ý.  

Sáng 17/10, UBND thành phố Hà Nội khai mạc Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2017. Hội chợ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20/10/2017 tại trung tâm Hội chợ triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại (số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội). 

Khai mạc Hội chợ quốc tế Hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2017 ảnh 1

Với quy mô trên 650 gian hàng của hơn 250 doanh nghiệp đến từ gần 30 tỉnh thành trong cả nước như TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An... và 5 quốc gia trên thế giới gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nepal, Hội chợ là dịp để các doanh nghiệp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ của địa phương, doanh nghiệp, đồng thời là cơ hội để gặp gỡ, trao đổi, hợp tác kinh doanh, ký kết biên bản ghi nhớ, biên bản thỏa thuận và hợp đồng xuất khẩu sản phẩm trong lĩnh vực quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ.

Theo ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, hội chợ sẽ đón trên 600 nhà nhập khẩu đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, EU, Nhật Bản, Nga, Đài Loan... đến tham quan, giao dịch, trong đó có nhiều nhà nhập khẩu có sức mua lớn hàng trăm triệu USD.

Hội chợ được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, hứa hẹn sẽ mang đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp, làng nghề kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ và nghệ nhân làng nghề những cơ hội phát triển ngành hàng thủ công mỹ nghệ vươn xa hơn nữa trên thị trường quốc tế.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.