Khai mạc Hội nghị lãnh đạo các tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài

Việt kiều gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm. Ảnh: K.A
Việt kiều gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm. Ảnh: K.A
TP - Ngày 11-11, Hội nghị lãnh đạo các tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài với chủ đề Đoàn kết cộng đồng, cùng đất nước hội nhập và phát triển khai mạc tại TP Đà Lạt.

> 150 kiều bào dự Hội nghị lãnh đạo các tổ chức người VN ở nước ngoài

Việt kiều gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm. Ảnh: K.A
Việt kiều gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm. Ảnh: K.A .
 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận định hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng vì đây là lần đầu tiên lãnh đạo các tổ chức người VN khắp thế giới quy tụ đông đảo để bàn phương hướng phát triển của tổ chức trong giai đoạn mới, biện pháp nêu cao tinh thần đoàn kết, tạo sự gắn bó hơn nữa giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng điều đáng lo ngại nhất là nhiều con cháu của bà con kiều bào sinh ra và lớn lên ở nước ngoài không biết hoặc không thạo tiếng Việt. Để khắc phục điều này, cần chú trọng công tác giáo dục truyền thống văn hóa, tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào và tự tôn dân tộc; vận động thành lập một số trường, trung tâm, lớp dạy tiếng Việt, duy trì việc sử dụng tiếng Việt trong đời sống hằng ngày...

Theo kỹ sư Hoàng Đình Thắng (Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc), cần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, giáo dục phục vụ kiều bào.

Phó Chủ tịch nước kêu gọi tăng cường hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại, giao lưu văn hóa, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, giáo dục đào tạo, các hoạt động nhân đạo từ thiện… hai chiều giữa kiều bào với quê hương.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.