Khai mạc Hội nghị Liên Bộ trưởng APEC

Khai mạc Hội nghị Liên Bộ trưởng APEC
Sáng 15/11, Hội nghị Liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế (AMM) Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương đã bắt đầu với phiên họp kín tại Trung tâm hội nghị quốc gia để thảo luận và thông qua một số văn kiện trình lên các nhà lãnh đạo kinh tế APEC phê chuẩn.

Trong hai ngày làm việc, các bộ trưởng sẽ tập trung thảo luận những văn kiện do Hội nghị các quan chức cao cấp APEC kỳ tổng kết (CSOM) trình lên, trong đó có tuyên bố riêng về việc tái khởi động vòng đàm phán Doha, Kế hoạch hành động Hà Nội thực hiện Lộ trình Busan hướng tới mục tiêu Bogor, và việc cải cách APEC nhằm giúp APEC năng động và hiệu quả hơn trong một thế giới mới.

Các đại biểu cũng sẽ bàn về những kết quả lớn của các Hội nghị bộ trưởng chuyên ngành đã được tổ chức năm nay tại Việt Nam để trình lên các nhà lãnh đạo kinh tế APEC xem xét thông qua.

Ngoài ra, các đại biểu cũng sẽ xem xét báo cáo của nhóm đặc trách chống khủng bố của APEC, các điều khoản mẫu cho các Thỏa thuận thương mại tự do khu vực và Hiệp định thương mại tự do (RTAs/FTAs), vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ,…

Sau phiên họp kín, các bộ trưởng sẽ tiến hành phiên họp toàn thể ngày 16/11.

APEC hiện có 21 nền kinh tế thành viên, bao gồm Ôxtrâylia, Brunây, Canađa, Chilê, Trung Quốc, Hồng Công-Trung Quốc, Inđônêxia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaixia, Mêhicô, Niu Dilân, Papua Niu Ghinê, Pêru, Philíppin, Nga, Xinhgapo, Đài Bắc-Trung Quốc, Thái Lan, Hoa Kỳ, và Việt Nam.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG