Khai mạc hội nghị Trung ương 3 khoá X

Khai mạc hội nghị Trung ương 3 khoá X
Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã khai mạc sáng 24/7 tại Hà Nội.

>> Toàn văn bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Khai mạc hội nghị Trung ương 3 khoá X ảnh 1
Ảnh : TTXVN

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Hội nghị Trung ương lần này sẽ tập trung vào một số nội dung quan trọng, cấp bách nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Hội nghị sẽ bàn và quyết định một số vấn đề: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa X; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa X; Đề án về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Những quy định của Ban Chấp hành Trung ương về đảng viên làm kinh tế tư nhân và quyết định một số vấn đề khác.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương khóa X phải thể hiện rõ và đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư, theo đó Ban Chấp hành Trung ương là cơ quan lãnh đạo của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Quy chế phải bảo đảm thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; giữ vững vai trò lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội, đồng thời phát huy tốt vị trí, chức năng của từng cơ quan trong hệ thống chính trị, nhất là sự chủ động, năng động trong quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, qua đó góp phần quan trọng vào việc đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội cho phù hợp với yêu cầu và tình hình mới, đặc biệt là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương phải bảo đảm cụ thể hóa, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết Đại hội X đã quyết định, lãnh đạo giải quyết kịp thời những vấn đề lớn của Đảng, của đất nước theo đúng trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành Trung ương, trong đó ưu tiên tập trung hơn cho công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, một trong những nhiệm vụ hàng đầu của nhiệm kỳ Trung ương khóa này.

Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải góp phần thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ theo quy định của Điều lệ Đảng, bảo đảm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh nhằm giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng; thể hiện rõ trách nhiệm, quyền hạn cùng các nguyên tắc, chế độ làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, với tư cách là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương do Điều lệ Đảng qui định.

Về vấn đề đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chỉ rõ: Hội nghị lần này bàn vấn đề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đại hội Đảng X, cũng là quyết tâm của toàn Đảng và mong muốn của toàn dân.

Ban Chấp hành Trung ương có trách nhiệm đề ra những biện pháp rất thiết thực và có hiệu quả để đẩy mạnh toàn diện cuộc đấu tranh đó nhằm tạo ra một bước chuyển biến rõ rệt và cơ bản ngăn chặn, kiềm chế và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, củng cố niềm tin trong Đảng và trong nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng trong sạch, vững sạnh, xã hội công khai, minh bạch, dân chủ, kỷ cương, đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính.

Đề cập tới vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Đại hội X của Đảng đã chủ trương: đảng viên làm kinh tế tư nhân phải gương mẫu chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước; nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

Đại hội cũng đã chỉ rõ: những qui định ấy cần sớm được ban hành và chỉ đạo thực hiện, bảo đảm vừa phát huy khả năng làm kinh tế của đảng viên, vừa giữ được tư cách, phẩm chất của đảng viên và bản chất của Đảng. Hội nghị Trung ương lần này có trách nhiệm bàn bạc và đưa ra những quy định phù hợp với tư tưởng chỉ đạo của Đại hội và thể hiện quyết tâm thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Văn Chi, Trương Vĩnh Trọng, Hồ Đức Việt đọc các Tờ trình của Bộ Chính trị về: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa X; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa X; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X; Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân. Hội nghị lần này cũng sẽ xem xét việc kỷ luật cán bộ.

Theo chương trình, Hội nghị làm việc đến ngày 30/7/2006.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.