Khai mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XI

Khai mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XI
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XI đã khai mạc sáng nay, 16/5, dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có bài phát biểu về kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.
Khai mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XI ảnh 1
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng . Ảnh : TTXVN

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, dự kiến kéo dài đến 29/6, Quốc hội sẽ thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước; nghe báo cáo giám sát chuyên đề, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; quyết định vấn đề về nhân sự và xây dựng pháp luật.

Ngay sau lời khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, các đại biểu Quốc hội nghe Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu một số vấn đề về kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.

Tổng Bí thư nói: "Đại hội đã nhất trí đánh giá công cuộc 20 năm Đổi mới của Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, đất nước đã ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội, có sự thay đổi cơ bản và toàn diện. Từ thực tiễn Đổi mới Đảng và Nhà nước đã tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo quản lý, đúc kết thành những bài học quí giá".

Tổng Bí thư nêu rõ, Đại hội khẳng định quyết tâm to lớn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc Đổi mới sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển. Đây là chủ đề lớn của Đại hội, đồng thời là định hướng lớn chỉ đạo tư tưởng, hành động toàn Đảng, toàn dân ta trong những năm tới.

Đánh giá bổ sung tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2005, báo cáo do phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc nêu rõ: "Nhìn chung, trong năm 2005, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, đạt được bước tiến tương đối toàn diên về kinh tế-xã hội; quốc phòng, an ninh ổn định; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Tuy vậy, chất lượng tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh của nhiều sản phẩm, nhiều ngành còn thấp. Giá cả nhiều mặt hàng tăng mạnh đã tác động bất lợi đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Cơ cấu hàng xuất khẩu chậm được cải thiện. Tình trạng lãng phí, thất thoát, tham nhũng trong sử dụng nguồn lực tài chính nhà nước chưa được ngăn chặn có kết quả. Việc quản lý và sử dụng đất đai còn nhiều hạn chế.

Chất lượng dịch vụ y tế, văn hoá, giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu. Trật tự, kỷ cương xã hội chưa nghiêm. Tai nạn giao thông xảy ra còn nhiều. Môi trường sinh thái xuống cấp khá nghiêm trọng. Đó cũng là những vấn đề đặt ra trong chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch năm 2006".

Báo cáo nêu đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội 4 tháng đầu năm 2006 nhìn chung tiếp tục ổn định, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng khá, các ngành dịch vụ đạt được nhiều tiến bộ, thị trường xuất khẩu và thị trường trong nước tiếp tục được mở rộng, tổng mức bán lẻ tăng cao, góp phần vào tăng trưởng kinh tế chung.

Bên cạnh các thành tích đã đạt được, báo cáo cũng nêu lên những khó khăn còn tồn tại đó là phát triển công nghiệp chưa ổn định. Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu tuy đạt cao, nhưng kim ngạch bình quân mỗi tháng thấp hơn kế hoạch. Giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ chậm. Tình trạng tham nhũng và các tệ nạn xã hội tiếp tục có diễn biến phức tạp nhưng chưa có biện pháp ngăn chặn triệt để.

Buổi chiều hôm nay Quốc hội nghe Báo cáo thẩm tra về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010; Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2004; tờ trình về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010; Báo cáo về một số vấn đề xung quanh việc xử lý, phân bổ, sử dụng các nguồn vốn lớn, đặc biệt là vốn ODA thông qua các dự án và bắt đầu thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010.

TTXVN 

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.