Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X

Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X
Sáng nay, tại Hội trường Ba Đình đã khai mạc trọng thể Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”.
Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X ảnh 1
Phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Vinh dự, tự hào, 1.176 đại biểu thay mặt hơn 3,1 triệu đảng viên - tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, đã tề tựu dưới cờ Đảng, cùng Đại hội ghi thêm một mốc son trên chặng đường đầy vinh quang nhưng không ít khó khăn, thách thức của sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trân trọng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Có mặt tại phiên khai mạc trọng thể , đầy ý nghĩa của Đại hội có các đại biểu khách mời trong nước, gồm các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Đại tướng Võ Nguyên Giáp; các đồng chí nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội các khóa, các đại biểu lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sỹ trí thức tiêu biểu, đại biểu các tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ Việt Nam.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp, đồng chí Phan Văn Khải, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt chào mừng và chân thành cảm ơn các đồng chí, các vị khách quý trong nước đã đến dự và mang đến Đại hội những tình cảm thắm thiết của đồng bào, đồng chí cả nước.

Trong không khí phấn khởi, trang trọng, đồng chí Trần Đức Lương, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Đồng chí nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng có nhiệm vụ nhìn thẳng vào sự thật để kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện thành tựu và những yếu kém, khuyết điểm, đồng thời rút ra được những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2001-2005), chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2001- 2010) và nhìn lại 20 năm đổi mới; từ đó tiếp tục phát triển và hoàn thiện đường lối, quan điểm, định ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm tới ( 2006-2010);

Phương hướng nhiệm vụ xây dựng Đảng; bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Đảng; bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn bó mật thiết với nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới.

Đại hội vui mừng đón Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô thay mặt nhân dân cả nước đến chào mừng, mang tới Đại hội những đóa hoa tươi thắm, tình cảm thắm thiết và niềm tin của đồng bào Thủ đô và nhân dân cả nước đối với Đảng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Phan Văn Khải chân thành cảm ơn Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô; gửi đến đồng bào, chiến sỹ, cán bộ, đảng viên cả nước và nhân dân Thủ đô yêu quý lời cảm ơn chân thành và lời hứa quyết tâm tổ chức Đại hội X thành công tốt đẹp; chúc Đảng bộ và nhân dân Hà Nội giành được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh, ngày càng xứng đáng là Thủ đô Anh hùng - trái tim thân yêu của đồng bào cả nước.

Đại hội trân trọng lắng nghe đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về các văn kiện Đại hội X của Đảng gồm: Báo cáo Chính trị; Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010; Báo cáo công tác xây dựng Đảng; Báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 ( lần 2) khoá VIII trong nhiệm kỳ Đại hội IX và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá IX.

Tại Đại hội, đồng chí Phan Diễn đọc Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX.

Ngày khai mạc Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam, có 35 Đảng Cộng sản và Đảng anh em đã gửi thư, điện chúc mừng Đại hội.

Đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước, các hãng thông tấn và cơ quan báo chí nước ngoài dự và đưa tin về Đại hội.

Buổi chiều, các đại biểu làm việc tại Đoàn thảo luận các văn kiện Đại hội X.

TTXVN

Tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội có đông đủ các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX: Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An, Phan Diễn, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Lê Hồng Anh, Trương Tấn Sang, Phạm Văn Trà, Trương Quang Được, Trần Đình Hoan, Nguyễn Khoa Điềm.

Tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội còn có các đồng chí: Nguyễn Văn Chi - Bí thư Trung ương Đảng; Phạm Thế Duyệt - Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Cù Thị Hậu - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hà Thị Khiết - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Đào Ngọc Dung -  Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Trần Hanh - Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; Nguyễn Hữu Mai -  Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam. Trong Đoàn Chủ tịch Đại hội có các đồng chí Y Vêng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum; Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Vũ Minh -  Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Đinh Huy - Chủ tịch UBND xã Lơ Ku, Huyện ủy viên huyện KBang, tỉnh Gia Lai, là đại biểu trẻ tuổi nhất Đại hội.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.