Khai mở tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông

Khai mở tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông
TP - Tối 28/3 (tức 17/2 âm lịch), ngọc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông được khai mở trước sự ngưỡng vọng hàng ngàn người dân, du khách về khai dự Lễ hội Quán Thế Âm 2013 (chùa Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

> Cung nghinh tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại Huế
> Triển lãm tranh tại Nghĩa trang Trường Sơn

Tượng được tôn tạc tại chùa Vĩnh Nghiêm (TPHCM) từ tháng 7 đến tháng 12/2012 với chiều cao trên 1,5m, nặng trên 2 tấn, được đúc bằng ngọc quý, mặt dát vàng.

Theo Ban trị sự Chùa Quán Thế Âm, đây được đánh giá là bức tượng Phật hoàng bằng ngọc bích lớn nhất Việt Nam, là điểm nhấn mới được chờ đợi nhất tại lễ hội năm nay để người dân du khách chiêm bái.

Lễ hội Quán Thế Âm 2013 diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/3.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG