Khai quật mộ cổ ở Bến Tre

Khai quật mộ cổ ở Bến Tre
TP - Ngôi mộ cổ ở khu phố 2, thị trấn Chợ Lách (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) được cho phép khai quật từ 15/4 đến 15/5/2014.

Bộ VH-TT&DL vừa quyết định cho phép Sở VH-TT&DL tỉnh Bến Tre phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tiến hành khai quật khảo cổ học đối với ngôi mộ cổ ở khu phố 2, thị trấn Chợ Lách (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) kể từ 15/4 đến 15/5/2014, với diện tích khai quật là 100m2, do ông Phạm Đức Mạnh - Trưởng Bộ môn khảo cổ học Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) chủ trì khai quật.

Quyết định cho phép của Bộ VH-TT&DL cũng nêu rõ: Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật phải giao cho Bảo tàng tỉnh Bến Tre giữ gìn, bảo quản, tránh để hiện vật bị hư hỏng và thất lạc; đồng thời sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất ba tháng phải có báo cáo sơ bộ và sau một năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT&DL).

MỚI - NÓNG