Khai thác đất lậu hoành hành ở TT-Huế

Hiện trường đất lậu nằm trên đồi, sát nhà dân. Nguy cơ tụt đất, sập nhà có thể xảy ra bất cứ lúc nào
Hiện trường đất lậu nằm trên đồi, sát nhà dân. Nguy cơ tụt đất, sập nhà có thể xảy ra bất cứ lúc nào
TP - Một quả đồi lớn cạnh tuyến đường sắt Bắc Nam qua địa bàn phường Hương Vân (thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế) liên tục xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép. Lãnh đạo phường biết sự việc sai trái này nhưng ngó lơ.

Quá bức xúc, người dân kéo đến phản ứng gay gắt với ông Hoàng Úy, Bí thư chi bộ tổ dân phố Long Khê. Trao đổi với PV, ông Úy khẳng định: “Dân phản đối là đúng. Trước đây, trong tổ cũng từng xảy ra tình trạng tương tự. Tôi từng có ý kiến lên Đảng ủy phường. Lần đó, Đảng ủy chỉ đạo chính quyền về xử lý rốt ráo, xử phạt, truy thu thuế gắt lắm. Còn vụ khai thác đất mấy hôm gần đây, lãnh đạo phường đã biết rồi, thậm chí cho phép rồi, nên với vai trò của mình, tôi có ý kiến lên cũng bằng thừa”.

Là một trong những người kéo đến phản ứng với Bí thư Úy, anh H.V (ngụ tổ dân phố Long Khê) bức xúc: “Trước đây, tôi sợ bị mất trộm nên xây cái hàng rào tạm trên đất ở của mình. Cán bộ phường kéo về kiểm tra vào ban đêm từ năm ngoái, sau đó, ghi biên bản vi phạm xây dựng trái phép xảy ra vào giữa tháng 2 vừa rồi. Lạ thiệt. Còn người ta khai thác đất chui ầm ầm, phường lại ngó lơ, không xử lý vi phạm. Dân cần chở xe đất đổ nền nhà, tôn cao đường đi, phường phát hiện là đình chỉ ngay. Thật không công bằng”.

Liên quan vi phạm khai thác đất đồi ồ ạt tại phường Hương Vân, các PV liên lạc với ông Châu Văn An để nắm tình hình. Vậy nhưng, vị này lấy lý do cùng những cán bộ khác của phường bận đi tập huấn dài ngày, nhằm thoái thác trách nhiệm. Còn Bí thư Đảng ủy phường, khi được hỏi về vai trò chỉ đạo xử lý vấn nạn khai thác đất chui diễn ra dai dẳng trên địa bàn thì chỉ trả lời cho qua chuyện. Có điều lạ, ngay sau khi PV liên lạc phản ánh tình hình đất lậu với lãnh đạo phường, có một chủ doanh nghiệp đóng tại Hương Vân tên là C.N.D, lập tức liên hệ mời uống cà phê và thừa nhận là người lấy đất đồi, nhưng với mục đích bạt mái dốc, hạ độ cao, tạo mặt bằng để giúp dân làm nhà ở(?) Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Hưng Long, Trưởng phòng TN&MT thị xã Hương Trà, cho hay, chưa nghe phường Hương Vân báo cáo về hành vi sai phạm này. “Tôi sẽ cho anh em đi kiểm tra, xử lý ngay. Phường có cho dân bạt đồi làm nhà đi chăng nữa cũng phải xin phép ý kiến thị xã trước”, ông Long nói.

Có một thông tin bất ngờ từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy TT-Huế, mới đây, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Hương Trà vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Châu Văn An, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hương Vân, vì trong quá trình lãnh đạo, điều hành hoạt động của UBND phường đã không thông qua đảng ủy về phương án cải tạo, nạo vét đất tại nhiều lòng hồ nuôi cá; để các chủ hồ lợi dụng danh nghĩa “cải tạo hồ” để vận chuyển đất lậu ra khỏi địa phương trong thời gian dài.

MỚI - NÓNG