Khai thác đất trái phép ở Đà Nẵng: Kiểm điểm Chủ tịch huyện

Để khai thác đất trái phép, chủ tịch huyện Hòa Vang bị kiểm điểm. Ảnh: Nam Cường
Để khai thác đất trái phép, chủ tịch huyện Hòa Vang bị kiểm điểm. Ảnh: Nam Cường
TP - Liên quan vụ việc khai thác đất đồi trái phép ở huyện Hòa Vang, tại cuộc họp báo ngày 9/4, Chánh VP UBND thành phố Đà Nẵng Võ Văn Thương cho hay, thành phố đã đề nghị kiểm điểm các cá nhân, tập thể liên quan. Trong đó, Chủ tịch huyện Hòa Vang bị kiểm điểm trách nhiệm. Ông Thương cũng cho hay, nguyên Chủ tịch TP Văn Hữu Chiến ký ngay trước ngày nghỉ hưu là đồng ý về chủ trương mà thôi.

Cái sai trước hết là ở người dân, vì chưa làm đủ thủ tục mà đã khai thác. Sau nữa là trách nhiệm quản lý, hướng dẫn thủ tục của chính quyền” - ông Võ Văn Thương nói.

“Anh Chiến chỉ ký chủ trương” (?)

UBND thành phố Đà Nẵng trước đó cũng đã gửi văn bản đến Tiền Phong và các báo để giải trình, đính chính một số thông tin và đề nghị các báo phản hồi. Văn bản này cho rằng, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến ký đồng ý cho phép cải tạo đất căn cứ trên tham mưu của các sở, ban ngành có liên quan.

 Đặc biệt, tất cả đều có văn bản tham mưu của Sở TN&MT. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, có khoảng 6 tờ trình được ông Văn Hữu Chiến ký đồng ý chủ trương không thông qua Sở TN&MT. Theo lãnh đạo sở này, nếu UBND huyện Hòa Vang thông qua, đã không thể xảy ra chuyện lùm xùm vừa rồi.

Huyện Hòa Vang và các hộ dân đã bỏ qua tham mưu của Sở TN&MT, trình thẳng lên Văn phòng UBND thành phố. Tất cả các văn bản đồng ý chủ trương sau này được huyện Hòa Vang và các doanh nghiệp múc trộm đất mặc nhiên coi đó là “giấy phép”. 

Theo ông Nguyễn Điểu - Giám đốc Sở TN&MT, đa phần các điểm khai thác đất đồi, múc đất ruộng núp dưới danh nghĩa cải tạo nếu trình qua Sở, sau đó Sở tổ chức đi kiểm tra thực tế thì nhiều dự án sẽ không được cấp phép. Theo ông Võ Văn Thương, cái sai nằm ở chỗ lãnh đạo huyện Hòa Vang thiếu trách nhiệm tư vấn, giám sát và hướng dẫn cho người dân làm thủ tục.

 “Anh Chiến chỉ ký chủ trương đồng ý, sau đó các ban ngành, địa phương phải làm các bước còn lại. Nói chung anh Chiến ký không sai” – ông Thương cho biết. Được biết, hiện 6 dự án khai thác đất ở Hòa Vang mà báo chí đề cập phải tạm dừng để thành phố rà soát lại.

Giấu 17 ngàn lô đất: Không ai nhận sai

Cũng trong buổi họp báo sáng qua, theo ông Võ Văn Thương, vẫn chưa có thêm thông tin gì mới vụ giấu hơn 17 ngàn lô đất tái định cư mà thời gian vừa rồi Thành ủy, UBND thành phố qua thanh kiểm tra phát hiện. Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố đã yêu cầu các đơn vị liên quan làm bản kiểm điểm, tường trình các vấn đề liên quan. 

Về cơ bản, hiện các đơn vị đã gửi báo cáo kiểm điểm lên thành phố. Tuy nhiên, chưa có đơn vị, cá nhân nào tự nhận mình giấu đất! Theo ông Thương, đến nay vẫn chưa thể kết luận được có thực sự giấu đất hay không, ai, cơ quan nào giấu đất. Sau khi thanh kiểm tra làm rõ thì thành phố sẽ xử lý.

 “Trước kia vì sao không phát hiện ra chuyện này? Rất có thể do cách làm chưa quyết liệt hoặc thiếu chặt chẽ, khoa học nên chưa tính toán hết được. Giờ đây, khi kiểm tra một cách khoa học, có trách nhiệm thì mới ra lượng đất dư thừa 17.000 lô” – ông Thương lý giải.

Tại cuộc họp HĐND thành phố cuối năm 2014, nhiều đại biểu yêu cầu xử lý hình sự vụ giấu hàng ngàn lô đất tái định cư. Bí thư Thành ủy Trần Thọ tại thời điểm đó cho hay, sẽ xử lý nghiêm, chuyển công an điều tra. Cái nào có dấu hiệu hình sự sẽ khởi tố ngay.

Sau đó, trao đổi với PV Tiền Phong về vụ việc ông Nguyễn Ngôn - Phó Chánh VP Sở Xây dựng giấu đất, tự ý cấp đất đẹp cho người nhà, ông Thọ cho biết, sẽ chỉ đạo xử lý xong ngay trong năm 2014. Tuy nhiên, đến nay đã sang quý II của năm 2015, vụ việc theo như ông Võ Văn Thương là chưa có gì mới và vẫn đang chờ điều tra của công an!

Liên quan cáo buộc của Ngân hàng thế giới (WB) về việc Tập đoàn Louis Berger (LBG) dính líu đến hành vi hối lộ tại dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên tại Đà Nẵng (2008 – 2013), ông Võ Văn Thương cho hay hiện lãnh đạo thành phố cũng mới nghe thông tin trên các báo chứ chưa nhận được văn bản cụ thể từ phía cơ quan chức năng. “Lúc nào có công văn chính thức, chúng tôi sẽ yêu cầu các đơn vị liên quan làm báo cáo giải trình. Tuy nhiên, nhiều năm qua, Đà Nẵng phát triển nhanh, mạnh và hiệu quả như hiện nay một phần nhờ vào các nguồn lực ODA, trong đó WB là một phần” – ông Thương nói.

MỚI - NÓNG