Khai thác đường băng số 2 sân bay Cam Ranh

TPO - Sáng 10/10, đường băng số 2 của sân bay Cam Ranh (Khánh Hoà) đã được đưa vào khai thác sau nhiều tháng chờ đợi.

Khoảng 8h35 sáng cùng ngày, máy bay A321 của hãng Hàng không quốc gia VietnamAirline mang số hiệu VN1552 cất cánh từ đường băng số 2 sân bay Cam Ranh đi Hà Nội. Đường băng số 2 có chiều dài 3.048m, rộng 45m, đạt tiêu chuẩn cấp 4E, đáp ứng khai thác an toàn, hiệu quả các loại máy bay chở khách cỡ lớn như: A320, A321, B737, B767-300, B787, A350-900… và có thể cải thiện một số chỉ tiêu kỹ thuật nhằm đảm bảo tiếp nhận các loại máy bay mã F trong tương lai.

Khai thác đường băng số 2 sân bay Cam Ranh ảnh 1 Tổ bay của máy bay A321 chụp hình lưu niệm trước khi cất cánh. Ảnh Báo Khánh Hoà.

Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh cho biết, việc đưa đường băng số 2 vào khai thác có ý nghĩa hết sức quan trọng, trong thời điểm đường băng số 1 đã bị xuống cấp sau hơn 50 năm khai thác; nâng cao toàn diện khả năng phục vụ hành khách của cảng hàng không này. Đường băng số 2 được UBND tỉnh Khánh Hòa khởi công xây dựng từ tháng 3/2015, có tổng mức đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Thà nước, trong đó trung ương 50% và địa phương 50%.

Khai thác đường băng số 2 sân bay Cam Ranh ảnh 2 Máy bay A321 của VietnamAirline cất cánh từ đường băng số 2 sân bay Cam Ranh. Ảnh Báo Khánh Hoà
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.