Khai thác sử dụng 300.000km xe tăng - thiết giáp

Khai thác sử dụng 300.000km xe tăng - thiết giáp
Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp đã làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, xử lý, niêm cất, đồng bộ nhằm kéo dài tuổi thọ, tăng hạn sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật.

Khai thác sử dụng 300.000km xe tăng - thiết giáp

Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp đã làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, xử lý, niêm cất, đồng bộ nhằm kéo dài tuổi thọ, tăng hạn sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật.

Nhà trường luôn bảo đảm đồng bộ xe tăng - thiết giáp làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; khai thác, sử dụng 300.000km xe tăng - thiết giáp; bảo dưỡng, niêm cất thường xuyên xe tăng - thiết giáp 30.500 lần xe...

Dưới đây là hoạt động bảo dưỡng xe tăng - thiết giáp tại trường:

Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp luôn bảo đảm tốt phương tiện chiến đấu cho nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo, sẵn sàng chiến đấu
Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp luôn bảo đảm tốt phương tiện chiến đấu cho nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo, sẵn sàng chiến đấu.
Kiểm tra thiết bị trên xe tăng
Kiểm tra thiết bị trên xe tăng.
Sửa chữa phần thông tin trên xe tăng - thiết giáp
Sửa chữa phần thông tin trên xe tăng - thiết giáp.
Đại tá Đặng Quang Cương - Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp giới thiệu các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của nhà trường
Đại tá Đặng Quang Cương - Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp giới thiệu các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của nhà trường.
Các đại biểu tham quan Khu kỹ thuật của Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp
Các đại biểu tham quan Khu kỹ thuật của Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp.
 

Theo báo Quân đội Nhân dân

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.