Khai thác thiếc trái phép, 2 người bị đất vùi chết

TPO - Trưa 7/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) Phạm Triều cho biết công an địa phương đang khẩn trương điều tra vụ hai người thiệt mạng khi đang đào thiếc trái phép tại Tiểu khu 140 thuộc địa bàn xã Đạ Sar, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim quản lý.  

Khoảng 9 giờ ngày 6/8, khi một nhóm người đang đào thiếc thì bờ đất bất ngờ đổ sụp. Một lượng lớn đất đá đã vùi lấp cả 3 người. Hai thanh niên gồm Lê Trường Thủ (21 tuổi) và Nguyễn Thanh Vũ (24 tuổi, cùng trú tại huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) chết tại chỗ. Người còn lại may mắn thoát nạn do được cứu hộ kịp thời. 

Vụ tai nạn xảy ra nằm sâu trong rừng tại khu giáp ranh giữa ba xã Đạ Sar (huyện Lạc Dương) và Xuân Trường, Xuân Thọ (thành phố Đà Lạt) nên 10 tiếng đồng hồ sau mới đưa được thi thể hai người bị nạn ra khỏi cửa rừng, bàn giao cho người thân đưa về quê an táng.

Nhiều năm nay, khu vực này và vùng lân cận có tới hàng chục điểm khai thác thiếc lậu. Lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều đợt truy quét, bẫy sập hầm thiếc, thu giữ và tiêu h​ủy nhiều dụng cụ, máy móc nhưng tình trạng khai thác trái phép vẫn chưa được giải quyết triệt để. 

Khi đoàn kiểm tra xuất hiện, các đối tượng chạy vào rừng sâu khiến công tác xử lý gặp nhiều khó khăn. Khu vực vừa xảy ra tai nạn chết người vốn là bãi thiếc khai thác trái phép, từng bị giải tỏa nhưng gần đây một số người vẫn lén lút vào khai thác.

MỚI - NÓNG