Khai trương Bia di tích địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam

Khai trương Bia di tích địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam
Ngày 20/4, Hội Nhà báo Việt Nam đã hành hương về nơi khai sinh tổ chức Hội tại xóm Roòng Khoa (Thái Nguyên), khai trương Bia di tích lịch sử cấp quốc gia vừa hoàn thành

Vào lúc 8h30 sáng nay 21/4, tại Hội trường UBND tỉnh Thái Nguyên, lần đầu tiên Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức kỷ niệm trọng thể ngày sinh của Hội nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (21/4/1950-21/4/2005). Hôm qua, ngày 20/4, Hội đã tổ chức hành hương về nơi khai sinh tổ chức hội tại xóm Roòng Khoa (xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá, Thái Nguyên), khai trương Bia di tích lịch sử cấp quốc gia vừa hoàn thành.

Địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam chỉ mới được xác định trong thời gian gần đây. Qua nghiên cứu tham khảo một số ý kiến và hồi ký về báo Cứu Quốc của đồng chí Xuân Thủy (giai đoạn cuối năm 1948 đầu năm 1949), và một số tài liệu liên quan đến sự kiện này, đã xác định địa điểm diễn ra Đại hội thành lập Hội Những người viết báo Việt Nam là tại nhà ông Triệu Đình Âu, xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Trên cơ sở đó, Hội đã đề nghị cho dựng văn bia ghi nhớ địa điểm, ngày thành lập Hội tại nền nhà ông Triệu Đình Âu, dưới chân núi Khẩu Goạy (xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, Định Hóa, Thái Nguyên). Ngày 27/6/2001, tại Công văn số 2863/VPCP-VX, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Chính phủ đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam làm việc với Bộ Văn hóa-Thông tin về việc công nhận di tích, địa điểm thành lập Hội Những người viết báo Việt Nam.

Với sự phối hợp tích cực của Hội Nhà báo Việt Nam, Sở Văn hóa-Thông tin tỉnh Thái Nguyên, UBND huyện Định Hóa, địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam đã được Bộ Văn hóa-Thông tin xếp hạng di tích quốc gia tại Quyết định số 74/2004/QĐ-BVHTT ngày 23/8/2004.

Thời gian qua, Hội Nhà báo Việt Nam, Sở VH-TT tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương khôi phục di tích, xây dựng bia di tích lịch sử địa điểm thành lập để Hội kịp đón mừng ngày sinh lần thứ 55 của mình tại đúng nơi đã sinh ra.

MỚI - NÓNG