Khai trương trang thông tin về miễn thị thực cho Việt kiều

Khai trương trang thông tin về miễn thị thực cho Việt kiều
TPO - Đúng 11 giờ sáng nay (29/8), tại trụ sở Bộ Ngoại giao, PhóThủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã nhấn nút khai trương trang thông tin về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Khai trương trang thông tin về miễn thị thực cho Việt kiều ảnh 1
Phó Thủ Tướng Phạm Gia Khiêm khai trương trang thông tin về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Ảnh: L.A

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cho biết, việc khai trương hôm nay thể hiện việc thực hiện nghiêm túc chương trình hành động của Chính phủ và quyết tâm áp dụng công nghệ tin học cũng như đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính.

Mọi thông tin cần thiết, như các hướng dẫn về qui chế miễn thị thực, những hồ sơ thủ tục, mẫu giấy bảo lãnh, mẫu tờ khai, địa chỉ, số điện thoại của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và mục hỏi đáp... đều có tại địa chỉ: http://mienthithucvk.mofa.gov.vn

Tại trang thông tin này, bà con kiều bào có thể thực hiện việc khai trực tuyến miễn thị thực, tuy nhiên, hiện tại mới chỉ làm thí điểm ở một số địa bàn.

Việc ra đời trang thông tin là một nỗ lực lớn của Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao. Nhằm giúp bà con kiều bào tiết kiệm được thời gian và có đầy đủ thông tin, các cán bộ của Cục Lãnh sự đã không quản ngại ngày đêm để hoàn thành trang thông tin này trong thời gian 3 tuần.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.