Khám bệnh để bán thực phẩm chức năng trái phép

Khám bệnh qua loa rồi bán thực phẩm chức năng để chữa bệnh Ảnh: N.T
Khám bệnh qua loa rồi bán thực phẩm chức năng để chữa bệnh Ảnh: N.T
TP - Ngày 2-8, ông Trần Quang Hiền, Chánh Thanh tra Sở Y tế Quảng Nam cho biết, Thanh tra Sở cùng Trung tâm y tế huyện Điện Bàn vừa làm rõ vụ việc khám bệnh để bán thực phẩm chức năng của Cty TNHH Đức Mỹ Việt.

> Nhập nhèm thực phẩm chữa ung thư

Khám bệnh qua loa rồi bán thực phẩm chức năng để chữa bệnh Ảnh: N.T
Khám bệnh qua loa rồi bán thực phẩm chức năng để chữa bệnh. Ảnh: N.T.
 

Trước đó, hơn 1.000 cụ ông, cụ bà là hội viên Hội Người cao tuổi xã Điện Phước (huyện Điện Bàn) được tập trung tại trụ sở sinh hoạt của 10 thôn, lần lượt được một nhóm người khám bệnh miễn phí và mua thực phẩm chức năng để chữa bệnh nan y, mãn tính.

Nhóm người này không có bằng cấp, giấy phép hành nghề khám chữa bệnh. Nhưng họ xưng danh bác sĩ, dùng máy soi khám chữa bệnh qua loa rồi bán thực phẩm chức năng là viên nang linh chi và canxi trân châu thiên nhiên của nhà nhập khẩu - Cty TNHH Đức Mỹ Việt, Hà Nội với giá 750.000 đồng.

Thanh tra đã lập biên bản, yêu cầu dừng hoạt động khám chữa bệnh trái phép và sẽ xử phạt hành vi này”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG