Khám, cấp thuốc cho gần 70 nghìn người

Khám, cấp thuốc cho gần 70 nghìn người
TP - Sáng 6/11, tại Hà Nội và tất cả các tỉnh thành trên cả nước, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết hành trình “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”. 

Đây là đợt hoạt động có hầu hết các bệnh viện quân y, các cơ sở quân dân y, số lượng thầy thuốc trong và ngoài quân đội tham gia đông nhất từ trước tới nay, với tổng số tiền chi cho hành trình là 22,5 tỷ đồng.

Theo Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, hành trình diễn ra tại 71 huyện thuộc 63 tỉnh thành, với rất nhiều hoạt động và hướng tới nhiều đối tượng thụ hưởng, gồm khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tuyên truyền về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, tặng trang thiết bị y tế, tặng quà gia đình chính sách, thay thủy tinh thể cho người nghèo, khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.