TPHCM

Khám nghiệm hiện trường vụ cháy gần 300 xe máy

Sáng 6/4, Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: Dân Trí
Sáng 6/4, Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: Dân Trí
TP - Ngày 6/4, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (CS PCCC) TPHCM phối hợp Công an quận 8 khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại bãi giữ xe Phát Đạt trên đường Cao Lỗ (phường 4, quận 8) thiêu rụi một ô tô và hàng trăm mô tô vào chiều 5/4.

Theo điều tra ban đầu, bãi giữ xe có diện tích 1.081 m2, do anh Võ Trung Nhân (sinh năm 1981, ngụ phường 4, quận 8) thuê lại để kinh doanh giữ xe mô tô và ô tô. Lượng xe gửi hàng ngày tại bãi từ 600 -700 xe gắn máy.

Vụ cháy đã thiêu rụi 297 xe mô tô, một ô tô Matiz cùng 600 m2 nhà tiền chế. Tổng thiệt hại ước tính hơn 2 tỷ đồng. Nhận định ban đầu của Sở CS PCCC, nguyên nhân gây cháy là do người dân đốt rác, cỏ khô gây cháy lan sang bãi xe.

MỚI - NÓNG