Khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng quy mô lớn

Đo vẽ xác định khối lượng gỗ của cây dổi cổ thụ bị cưa hạ.
Đo vẽ xác định khối lượng gỗ của cây dổi cổ thụ bị cưa hạ.
TPO - Phải mất nhiều ngày mới khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng quy mô lớn quanh khu vực lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 5 (xã Lộc Bắc, Bảo Lâm, Lâm Đồng).

Chiều tối 10/7, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Khang Thiên cho biết lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với Cơ quan điều tra Công an tỉnh, Cảnh sát cơ động, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49B)… khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng quy mô lớn quanh khu vực lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 5 (xã Lộc Bắc, Bảo Lâm) suốt 2 ngày qua.

Tuy nhiên, do số cây rừng bị cưa hạ quá lớn, không chỉ tiểu khu 390 (lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc quản lý) mà còn ở một số tiểu khu khác, địa hình hiểm trở, mưa kéo dài nên việc kiểm tra phát hiện kiểm đếm số cây rừng bị triệt hạ, thống kê lượng gỗ bị cưa xẻ, vận chuyển trái phép… gặp nhiều khó khăn.

Từ khu lán trại của nhóm lâm tặc (gần đập chính của Thủy điện Đồng Nai 5), lực lượng chức năng phải mất gần 1 giờ di chuyển bằng ca nô, xuồng máy trên hồ, sau đó phải đi bộ hơn 1 giờ nữa để đến địa điểm cần khám nghiệm đầu tiên. Có địa điểm phải đi hơn nửa ngày trời mới đến nơi. Đường rừng rất khó đi với những con dốc dựng đứng, trơn trượt.

Bước đầu phát hiện khoảng 30 cây cổ thụ đường kính trên dưới 1m, chủ yếu là dổi bị triệt hạ, nhiều cây vừa bị cưa xẻ nên nhựa con ứa ra, lá vẫn tươi. Lâm tặc đưa máy móc, phương tiện vào cưa xẻ gỗ ngay tại chỗ. Mỗi cây bị cắt thành nhiều đoạn với chiều dài mỗi đoạn từ 3,5 – 4m. Lõi gỗ đã bị lấy đi gần hết, còn hàng chục phách gỗ bìa nằm lăn lóc. Lâm tặc kéo những khối gỗ vuông vức xuống lòng hồ thủy điện kết thành bè, sau đó dùng thuyền lai dắt về phía hạ nguồn và đưa tới bãi tập kết gần cửa đập thủy điện Đồng Nai 5. Một số đối tượng túc trực tại đây trục gỗ lên rồi dùng xe tải chở đi tiêu thụ.

Khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng quy mô lớn ảnh 1

Đoàn cán bộ đi khám nghiệm hiện trường.

Chi cục trưởng cũng cho hay đêm qua (9/7), có những tổ công tác phải ngủ lại giữa rừng để hôm nay tiếp tục việc kiểm nghiệm hiện trường. Dự kiến công tác khám nghiệm phải Việc kiểm nghiệm còn phải kéo dài thêm vài ngày nữa địa bàn trải rộng.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, không chỉ thống kê số lượng cây rừng bị triệt hạ, loại gỗ, nhóm gỗ, các tổ khám nghiệm hiện trường còn phải xác định rõ loại rừng (rừng phòng hộ hay sản xuất) để làm cơ sở khởi tố vụ án và các bị can.

MỚI - NÓNG