'Khám' vụ hố đen ở Ba Vì

'Khám' vụ hố đen ở Ba Vì
TP - Trước mức độ nguy hiểm của các “hố đen” xuất hiện và gây sập công trình của nhà dân và đường sá, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (Bộ Tài Nguyên và Môi trường) cho biết, họ vừa tiến hành khảo sát đánh giá hiện trạng về những “hố đen” xuất hiện ở xã Phong Vân, Ba Vì.

>> Hà Nội: Xuất hiện hố sụt hàng loạt 

Theo đó, sau khi lên nắm bắt tình hình, Viện đã lấy mẫu để nghiên cứu, đánh giá về mức độ ảnh hưởng của những “hố đen” tới nhà cửa, cuộc sống người dân. Toàn bộ kết quả phân tích, nguyên nhân và biện pháp xử lý sẽ được Viện đưa ra trong thời gian tới.

Như Tiền Phong đã đưa tin, từ tháng 8-2010, khi những trận mưa lớn ở Ba Vì xuất hiện, tình trạng sụt lún do xuất hiện các “hố đen” bí ẩn đã xảy ra trên diện rộng và làm sập một số công trình nhà dân. UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu Sở NN&PTNT và huyện Ba Vì sớm sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm.

MỚI - NÓNG